VN coi trọng mở rộng hợp tác nhiều mặt với EFTA

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước thành viên EFTA.
Chiều 24/2 tại Trụ sở Quốc hội, tiếp Đoàn Ủy ban nghị viện Hiệp hội Tự do Thương mại Châu Âu (EFTA) do ngài Svein Roald Hansen, Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao vai trò và tiềm lực của các nước khối EFTA.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước thành viên EFTA, cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ.

Sau 50 năm thành lập, EFTA hiện có 13 triệu dân, GDP đạt gần 1.000 tỷ USD/năm, đã ký kết hiệp định thương mại tự do với 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các ngành kinh tế chính có lượng hàng hóa xuất khẩu cao như thủy sản, dược phẩm, máy móc, dịch vụ...

Vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước EFTA, trong đó quan hệ hữu nghị, hợp tác trên kênh nghị viện đã góp phần nâng cao hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kinh nghiệm của EFTA trong đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với các nước đang phát triển như Việt Nam; hoan nghênh việc thành lập nhóm nghiên cứu hỗn hợp nhằm hỗ trợ đàm phán, ký kết FTA giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nước EFTA ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn do lịch sử để lại, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao đời sống nhân dân; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, hạn chế khó khăn, thách thức, giảm thiểu cách biệt để có thể sớm ký kết FTA.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực góp phần thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết FTA giữa hai bên; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn khi FTA giữa Việt Nam và EFTA được ký kết.

Ngài Svein Roald Hansen cho biết, ông và các thành viên trong đoàn có ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo; đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ông cũng bày tỏ hy vọng, việc ký kết FTA giữa Việt Nam và EFTA sẽ tạo thuận lợi cho việc tăng cường và mở rộng hơn quan hệ Việt Nam-EFTA, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Châu Âu, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của các nền kinh tế châu Á đang phát triển năng động, trong đó có Việt Nam, đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, ngài Svein Roald Hansen cho biết, EFTA sẵn sàng công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đồng thời hy vọng, với sự quan tâm thúc đẩy của cả hai bên, việc ký kết FTA Việt Nam-EFTA là bước tiếp theo trong quá trình hai bên cùng tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong thời gian chuyến thăm, từ ngày 22-25/2, ngài Svein Roald Hansen và các thành viên trong đoàn EFTA đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Bộ Công thương; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục