VN coi trọng và muốn mở rộng quan hệ với Canada

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và muốn mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực với Canada.
Chiều 8/12, tiếp bà Deborah Chatsis, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada và muốn hai bên mở rộng quan hệ hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt mong muốn Canada trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ hy vọng với sự đóng góp của bà Đại sứ, ngày càng có nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Canada tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam rất quan tâm tới hợp tác giáo dục quốc tế, nhất là với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, hệ thống đào tạo dạy nghề; mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này trong những năm tới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bà Đại sứ quan tâm và có đóng góp tích cực đến vấn đề hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực lao động...

Nhân dịp bà Đại sứ Deborah Chatsis nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng bà Đại sứ và tin tưởng bà sẽ đạt được nhiều thành công trong sứ mệnh quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Canada ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, cùng có lợi.

Bà Đại sứ Deborah Chatsis cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và trao đổi thân mật về những nội dung cụ thể, thiết thực trong việc thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp trong thời gian tới.

Bà Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự được nhận công tác tại Việt Nam trong lúc quan hệ hai nước Canada và Việt Nam đang có những bước phát triển tốt đẹp, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Canada-Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích chung của hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Canada có những bước phát triển tích cực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm 2010, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Canada là đồng Chủ tịch G20/G8, hai nước đã hợp tác rất tốt đẹp trên diễn đàn đa phương. Kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và Canada dự kiến đạt được trên 1 tỷ USD trong năm 2010.

Canada đang là nước đứng thứ 13 trong số các nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Dự án Khu du lịch hồ Tràm của ACDL trị giá 4,2 tỷ USD đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một dự án đầu tư lớn của Canada tại Việt Nam./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục