VN đăng cai Giải Vovinam thế giới lần thứ nhất

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý Liên đoàn Vovinam Việt Nam đăng cai tổ chức giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 4419/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý Liên đoàn Vovinam Việt Nam đăng cai tổ chức giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức giải đạt yêu cầu, mục đích đề ra.
 
Vovinam (tên viết tắt của Võ Việt Nam) bao gồm phần võ thuật như những thế đấm, đá, gạt, đỡ, lao, gối, chỏ, vật, đòn chân,... và phần binh khí như việc sử dụng và chống đỡ kiếm, đao, côn, thương, dao găm, súng ngắn, súng dài,... Tiếp đó là việc luyện tập ngạnh công, nhuyễn công, khí công giúp dưỡng sinh và bảo tồn sức khỏe.
 
Võ thuật Vovinam đa dạng và thức thời, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam Việt Võ Đạo được phát triển qui mô và rộng lớn nhất với nhiều môn sinh ở nhiều nơi trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục