VN đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Sri Lanka

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng bảo an, đã chúc mừng chiến thắng của Chính phủ và nhân dân Sri Lanka trong cuộc chiến chống lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil - tổ chức khủng bố đã gây ra cuộc nội chiến dai dẳng ở Sri Lanka.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng bảo an, đã chúc mừng chiến thắng của Chính phủ và nhân dân Sri Lanka trong cuộc chiến chống lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil - tổ chức khủng bố đã gây ra cuộc nội chiến dai dẳng ở Sri Lanka.
 
Đại sứ đã đưa ra lời chúc mừng trên tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an, ngày 5/6, để nghe Tổng Thư ký Liên hợp quốc thông báo về chuyến thăm mới đây của ông tại Sri Lanka.
 
Ông Giang cho rằng chiến thắng này mở ra một kỷ nguyên mới, hòa bình và ổn định trên đất nước Sri Lanka, tạo điều kiện để Chính phủ và nhân dân Sri Lanka tập trung mọi nguồn lực vào công cuộc phát triển.
 
Chia sẻ với những thách thức mà Sri Lanka phải đối mặt trong giai đoạn hậu xung đột, nhất là công tác cứu trợ nhân đạo, rà phá mìn, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, đối thoại chính trị và hòa giải dân tộc, Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Sri Lanka trong việc nhanh chóng ổn định đời sống người dân khu vực xung đột.
 
Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngay sau khi chiến sự chấm dứt, coi đó là sự khẳng định vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong việc phối hợp viện trợ quốc tế nhằm hỗ trợ nỗ lực xây dựng hòa bình và phát triển kinh tế-xã hội hậu xung đột ở Sri Lanka.
 
Ông cũng hoan nghênh Tuyên bố chung giữa Tổng Thư ký Liên hợp quốc với Chính phủ Sri Lanka, coi đây là cơ sở quan trọng hướng tới những giải pháp hòa bình lâu dài ở đất nước này.
 
Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ cộng đồng quốc tế tăng cường giúp đỡ và hợp tác thiết thực với Sri Lanka theo tinh thần: Chính phủ và nhân dân Sri Lanka làm chủ tiến trình hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp vào tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục