VN đề nghị Nga giúp đào tạo cán bộ văn hóa

Chiều 26/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Alexander Avdeev tại thủ đô Mátxcơva. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Nga từ 23-30/5.

Chiều 26/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Alexander Avdeev tại thủ đô Mátxcơva. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Nga từ 23-30/5.
 
Tại cuộc gặp,  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị phía Nga giúp Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ quản lý văn hóa, nhất là trong ngành múa và nhạc thính phòng; thông báo trước cho Việt Nam thời gian các sự kiện văn hóa diễn ra trong năm tại Nga để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ động tham gia.

Ông cũng đã thông báo về các kế hoạch, chương trình hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam từ nay đến cuối năm 2009 và trong các năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch tổ chức "Tuần văn hóa Việt Nam" tại thành phố Ufa (Nga) vào đầu tháng bảy tới và "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga" vào năm 2011.
 
Trong thời gian thăm và làm việc tại Nga, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Thể thao, Du lịch và Chính sách thanh niên của Nga; tham dự các hoạt động kỷ niệm 230 năm thành lập Đại học Tổng hợp Quốc gia Trắc địa và Bản đồ.
 
Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng đại học Tổng hợp Quốc gia Trắc địa và Bản đồ cùng một số cán bộ của trường huân chương Hữu nghị do đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên lĩnh vực đào tạo cán bộ giữa hai nước trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục