VN đề xuất tăng hợp tác khu vực về khai khoáng

Cuộc họp của các quan chức cấp cao ngành khoáng sản ASEAN nhằm đẩy mạnh đầu tư, phát triển bền vững trong lĩnh vực khai khoáng.
Đoàn Việt Nam đã trình bày bốn đề xuất tại cuộc họp của các quan chức cấp cao ngành khoáng sản ASEAN (ASOM) lần thứ 10, diễn ra từ ngày 3 đến 5/3 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam và ông Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam, đưa ra bên lề cuộc họp.

Các đề xuất này gồm đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành khai thác khoáng sản ASEAN, nhất là ở các vùng ven biển, các biện pháp ứng phó và giúp giảm thiểu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với các mỏ có nguy cơ bị ngập nước biển.

Ngoài ra thúc đẩy sự phát triển năng lượng địa nhiệt, năng lượng sạch trong khu vực để đảm bảo an ninh năng lượng; phát triển bền vững các vùng đá vôi nhằm góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học, phát triển du lịch và đối phó hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực khảo sát, thăm dò và khai thác các mỏ ở sâu trong lòng đất.

Đoàn Việt Nam đã trao đổi về hợp tác song phương và đa phương với các đối tác, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, và về việc triển khai các đề án khai thác khoáng sản ở Lào, Myanmar và Campuchia.

Tại cuộc họp, đại diện 10 nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN đã tập trung vào thảo luận về hợp tác khu vực nhằm đẩy mạnh đầu tư, phát triển bền vững và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực khai khoáng.

ASOM và cuộc họp tham vấn sáng 4/3 giữa các quan chức cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc về khoáng sản (ASOM+3) còn bàn thảo các bước tăng cường hợp tác nhằm khai thác tối đa tiềm năng nguồn khoáng sản trong khu vực để góp phần phục vụ tốt mục tiêu phát triển chung.

Các đại biểu thông báo cho nhau về sự tiến triển trong thực hiện chương trình hợp tác khoáng sản ASEAN trong các năm 2009-2011; đề xuất kế hoạch hành động ASEAN 2011-2015 cũng như các dự án phát triển lĩnh vực này...

Các kết quả thu được tại cuộc họp sẽ được trình lên Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Việt Nam trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục