"VN đi đúng hướng trong phát triển công trình lớn"

BMI nhận định Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển các công trình cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh.
Công ty khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI) nhận định với nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang gia tăng, hiện có những tín hiệu cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển các công trình cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong báo cáo quý III/2010 về cơ sở hạ tầng của Việt Nam đăng trên mạng "Companiesandmarkets.com" ngày 19/5, BMI cho rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam tuy được đánh giá đạt khoảng 50,8 điểm như các nước khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng Việt Nam bắt đầu ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh các điều kiện kinh tế đã được cải thiện.

Báo cáo trên cho hay Việt Nam hiện có nhiều công trình cơ sở hạ tầng lớn, vì Chính phủ Việt Nam vừa mới công bố các công trình phát triển năng lượng và giao thông.

Hồi tháng Ba vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua khoản tiền hơn 18 tỷ USD để xây dựng và phát triển hệ thống đường bộ, trong đó bao gồm cả kế hoạch phát triển hơn 5.000km đường  cao tốc trên cả nước.

Trong lĩnh vực điện, Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) được phép xây dựng nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước với số vốn đầu tư lên tới 2,5 tỷ USD. Dự án này sẽ được khởi công vào cuối năm 2011 và có thể phát điện vào năm 2014 hoặc 2015.

BMI ước tính ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam sẽ đạt giá trị 126.000 tỷ VND (gần 6,70 tỷ USD) trong năm nay và 260.000 tỷ VND (gần 14 tỷ USD) trong năm 2014./.

Kim Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục