VN đoạt 10 HCV trong ngày đầu dự Giải Taekwondo

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (5/6) của Giải Taekwondo vô địch và trẻ Đông Nam Á năm 2009, Việt Nam đã đoạt được 10 huy chương vàng.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (5/6) của Giải Taekwondo vô địch và trẻ Đông Nam Á năm 2009, Việt Nam đã đoạt được 10 huy chương vàng.

Dự giải với mục tiêu đoạt chức vô địch toàn đoàn ở cả giải vô địch lẫn giải trẻ, Việt Nam đưa đến 60 vận động viên của tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia và tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

4/10 chiếc huy chương vàng có được ở thi đấu đối kháng. Đáng chú ý nhất là chiếc huy chương vàng hạng cân nam - 84kg được võ sĩ trẻ Võ Hoàng Giao (Thành phố Hồ Chí Minh) mang về sau khi giành chiến thắng 2 - 1 trước Soriano (Philippines) trong trận chung kết.

Đây là kết quả khá bất ngờ bởi nhà tân vô địch Đông Nam Á không phải là ứng cử viên sáng giá ở hạng cân này mà là đàn anh Nguyễn Trọng Cường – nhà vô địch 2 kỳ SEA Games, người thất bại trước Hoàng Giao trước đó.

Chiếc huy chương vàng thứ hai ở nội dung đối kháng thuộc về Phạm Hữu Sơn với chiến thắng 5 - 1 trong trận chung kết hạng cân -72kg nam trước Morrison (Philippines). Võ sĩ nữ Nguyễn Thị Anh Đào đoạt chức vô địch hạng cân - 47kg nữ trong trận chung kết nội bộ với Văn Thị Kim Thu.

Mai Tấn Phát ở hạng cân - 48kg nam trẻ cũng đoạt chức vô địch sau khi dễ dàng hạ Barbosa Kirk (Philippines) 4 - 0 ở trận chung kết.

Cũng góp mặt ở chung kết nhưng các võ sĩ Trần Thị Ngọc Trâm (-72kg nữ, thua 2 - 5 trước Kirstie Elaine, Philippines), Huỳnh Thanh Long (- 45kg nam trẻ, thua 5 - 6 trước Atmanegara, Indonesia) nhận huy chương  bạc.

Sáu chiếc huy chương vàng còn lại thuộc về các võ sĩ thi nội dung biểu diễn quyền, gồm Nguyễn Đình Toàn (quyền cá nhân nam), Nguyễn Thị Thu Ngân (nữ), Lê Nam Hùng (nam trẻ), Nguyễn Minh Tú (nữ trẻ), Dương Thị Huỳnh Mai – Lê Nam Hùng (đôi hỗn hợp) và tuyển nữ Việt Nam (đồng đội). Ở nội dung đồng đội nam, đội Việt Nam xếp thứ hai sau Philippines.

Giải Taekwondo vô địch và trẻ Đông Nam Á năm 2009 với sự tham dự của 8 nước trong khu vực, diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 6/6 với các hạng cân thi đấu đối kháng còn lại trong tổng số 36 hạng cân ở cả hai giải vô địch và trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục