VN đoạt 9 huy chương vàng Vovinam thế giới

Trong ngày khai mạc Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ nhất, Việt Nam đã xuất sắc đoạt 9 huy chương vàng nội dung biểu diễn và đối kháng.
Ngay trong ngày khai mạc Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ nhất, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  tối 28/7, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 9 huy chương vàng ở các nội dung khác nhau.

Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra sôi động với các bài thi quyền tranh 18 bộ huy chương của nam (11), nữ (5) và nam nữ phối hợp (2).

Các bài thi quyền giờ đã không còn là thế mạnh tuyệt đối của các võ sĩ Việt Nam như một số giải đấu trước đây. Màn biểu diễn của các võ sĩ đến từ châu Âu như Italy, Pháp, Đức không thua kém về kỹ thuật lẫn sự đẹp mắt đã chinh phục các trọng tài lẫn khán giả Việt Nam.

Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam vẫn thể hiện kỹ thuật rất tốt để vượt qua các đối thủ lên ngôi cao nhất ở phần thi này. Huỳnh Khắc Nguyên với 28,4 điểm đoạt huy chương vàng Ngũ môn quyền (nam). Huy chương bạc nội dung này cũng thuộc về một võ sĩ người Việt nhưng mang quốc tịch Đức, Nguyễn Tấn Long (25,3).

Nữ võ sĩ Mai Kim Thùy được 28,1 điểm vượt qua 2 võ sĩ Rumani và Pháp đoạt huy chương vàng bài Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp. Đôi nam Lâm Đông Vương/Trần Thế Thượng dẫn đầu Song luyện mã tấu với 27,5 điểm, xếp trên các đôi của Pháp và Italy. Đôi nam nữ Nguyễn Văn Cường – Phạm Thị Phượng dẫn đầu nội dung Tự vệ nữ giới.

Ở nội dung đòn chân tấn công, 4 võ sĩ nam của Việt Nam xếp nhất, trên các đoàn Italia và Pháp. H

uy chương vàng duy nhất thi quyền không thuộc về nước chủ nhà là ở bài thi tứ tượng côn pháp (nam) khi Noll Vicens (Pháp) xuất sắc vượt qua võ sĩ Việt Nam để lên ngôi.

Trong số 6 hạng cân đối kháng đã diễn ra,  Việt Nam có đến 5/6 võ sĩ tranh chung kết và đoạt 4 chức vô địch dù nội dung này không phải thế mạnh của nước chủ nhà.

Võ Nguyên Linh vô địch hạng cân dưới 60kg nam (thắng Channarong, Thái Lan 4-1); Nguyễn Duy Khánh vô địch dưới 64kg nam (thắng Ratana Chan, Campuchia 5-0).

Hai chức vô địch của nữ thuộc về Trần Thị Thanh Chúc ở hạng dưới 51kg nữ và Phạm Thị Ngọc Hân dưới 54kg nữ. I

ran đoạt 1 chức vô địch do công Jadidi dưới 68kg nam (thắng võ sĩ chủ nhà Nguyễn Minh Tính). Võ sĩ Nga vô địch hạng cân dưới 72kg nam.

Giải lần này được xem là cuộc hội tụ về đất tổ của các môn sinh Vovinam trên toàn thế giới, với sự tham dự của hơn 120 võ sĩ đến từ 14 quốc gia.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày, tôn vinh môn võ thuật của dân tộc Việt Nam và góp phần quảng bá để môn thể thao này tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ giải vô địch thế giới, ngày 26/7, Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Thế giới cũng đã tiến hành hội nghị thường niên nhằm thảo luận kế hoạch công tác hai năm 2010 – 2011.

Hội nghị cũng đã nhất trí kết nạp thêm 2 thành viên mới là Canada và Ukraine vào ngôi nhà chung của phong trào Vovinam thế giới, qua đó nâng tổng số thành viên chính thức của liên đoàn lên 28 thành viên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục