VN đoạt giải tại hội thi tay nghề Malaysia-ASEAN

Đoàn thí sinh Việt Nam đã giành một huy chương đồng và ba giải khuyến khích tại Hội thi tay nghề giỏi Malaysia-ASEAN năm 2010.
Ngày 25/5, Lễ trao giải Hội thi tay nghề giỏi Malaysia-ASEAN 2010 với chủ đề "Hướng tới mục tiêu giáo viên dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế" đã diễn ra tại Shah Alam, bang Selangor của Malaysia.

Các thí sinh tham dự hội thi lần này đua tài ở bảy bộ môn gồm hàn, thiết kế trang web, công nghệ thông tin, lắp đặt điện, điện tử công nghiệp và công nghệ ôtô. Thang điểm chấm thi được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Huy chương vàng của hội thi thuộc về Mohamad Sharifuddin, thí sinh nước chủ nhà.

Đoàn Việt Nam gồm sáu thí sinh, trong đó Đặng An Bình, giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ đoạt huy chương đồng.

Các thí sinh Vũ Quang Anh, bộ môn công nghệ ôtô; Nguyễn Quốc Cường, môn Công nghệ thông tin và Ngô Hữu Hưng bộ môn điện tử công nghệ, đoạt giải xuất sắc (tương đương giải khuyến khích).

Trưởng đoàn Việt Nam, ông Trần Văn Lịch, Phó Vụ trưởng Vụ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, Bộ Lao động thương binh và xã hội cho biết, đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội thi này và là lần đầu tiên đoạt giải.

Trong bối cảnh các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang thiếu trầm trọng thợ lành nghề, hội thi là một sự kiện có ý nghĩa tích cực vì nó sẽ khích lệ những người hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp để góp phần đào tạo ra những lớp thợ có trình độ cao, tay nghề giỏi đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN trong năm nay, Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng sáng kiến của Malaysia tổ chức hội thi tay nghề giỏi hàng năm và hối thúc các nước trong khu vực tích cực thảo luận để đề ra những quy định chung về thủ tục thi, chi phí và tài trợ, đề thi cũng như các vấn đề liên quan nhằm tiến tới tổ chức hội thi tay nghề và biến nó thành sân chơi chính thức cho các giáo viên dạy nghề ASEAN vào năm 2014.

Hội thi tay nghề giỏi Malaysia-ASEAN 2010 (diễn ra từ ngày 22-24/5) là một trong những hoạt động do Tổng Cục kỹ năng nghề phối hợp với Bộ Nguồn nhân lực Malaysia tổ chức, với mục đích chính là để đánh giá trình độ và kỹ năng tay nghề của các giáo viên dạy nghề ASEAN cũng như công nhận những giáo viên dạy nghề xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo nghề. Cuộc thi này còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên trong làng dạy nghề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục