VN đối thoại doanh nghiệp vì phát triển bền vững

Ngày 26/3, ở Liên hợp quốc, VN cùng các nước tổ chức “Đối thoại với doanh nghiệp và các nhóm công nghiệp vì sự phát triển bền vững.”
Ngày 26/3, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+ 20), Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phối hợp cùng phái đoàn Hà Lan, Benin, Barbados và tổ chức Hành động doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (BASD) đã tổ chức “Đối thoại với doanh nghiệp và các nhóm công nghiệp vì sự phát triển bền vững,” với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại cuộc đối thoại, các bên tham dự đã trao đổi các quan điểm của chính phủ và lĩnh vực tư nhân nhằm tăng cường sự tham gia, đóng góp của lĩnh vực tư nhân cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện Liên hợp quốc và BASD trình bày những nỗ lực trong hoạt động, quan điểm và một số kế hoạch hành động của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hiện các chương trình phát triển cấp quốc gia và quốc tế, đặc biệt là ý kiến đóng góp của hơn 6.000 doanh nghiệp toàn cầu cho việc chuẩn bị chương trình nghị sự và dự thảo văn kiện của hội nghị Rio+20.

Các ý kiến khác tại cuộc đối thoại tập trung vào các vấn đề phát triển xanh; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chính sách của chính phủ đối với các doanh nghiệp; hệ thống pháp lý quốc gia và quốc tế cho sự phát triển xanh; vấn đề cải thiện vai trò, nhất là của các thể chế nhỏ, trong quá trình phát triển; vai trò hỗ trợ xây dựng chính sách của Liên hợp quốc; vấn đề tăng quyền cho phụ nữ...

Với vai trò đồng chủ trì, điều khiển cuộc đối thoại, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã giới thiệu sự phát triển và những đóng góp của lĩnh vực tư nhân vào sự phát triển chung của Việt Nam, việc thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển bền vững, cũng như nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích lĩnh vực tư nhân tham gia vào sự phát triển bền vững, như khuyến khích nông dân tham gia vào quá trình sản xuất và thương mại qua đó góp phần nâng cao an ninh lương thực.

Sau cuộc đối thoại đầu tiên này, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm các cuộc đối thoại với lĩnh vực tư nhân nhằm thúc đẩy sự hợp tác công tư trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục