VN dự cuộc gặp do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, dẫn đầu đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế do Đảng cộng sản Pháp tổ chức tại Paris trong hai ngày 15-16/11.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, dẫn đầu đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế do Đảng cộng sản Pháp tổ chức tại Paris trong hai ngày 15-16/11.

Cuộc gặp gỡ quốc tế với chủ đề "Cùng nhau xây dựng một chủ nghĩa quốc tế mới" thu hút gần 50 đoàn quốc tế, đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu của các đoàn quốc tế đều tập trung phân tích những diễn biến gần đây của tình hình quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng hiện nay đối với từng nước và khu vực; nhấn mạnh chủ nghĩa tư bản đang lâm vào khủng hoảng, bộc lộ rõ những mặt hạn chế của nó trước nhiều vấn đề toàn cầu. Tình hình này đang tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho các đảng cộng sản, công nhân, các đảng cánh tả, phong trào dân chủ, tiến bộ trên thế giới, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, chống toàn cầu hoá tư bản chủ nghĩa, các chính sách tự do mới hay tân bảo thủ, vì các quyền dân sinh, dân chủ, độc lập, chủ quyền quốc gia, vì tiến bộ, công bằng xã hội.

Nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, chủ nghĩa quốc tế là rất cần thiết. Cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động giữa các đảng, nhằm giải quyết những vấn đề chung, đồng thời góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới, vì hoà bình, tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong thời gian làm việc tại Pháp, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản việt Nam đã được bà Marie-George Buffet, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp tiếp, có cuộc gặp trao đổi với ông Jacques Fath, uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban đối ngoại và ông Brigitte Dionnet, uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên truyền Đảng Cộng sản Pháp.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn tham dự cuộc gặp quốc tế, khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp./.

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục