VN dự Đại hội Võ thuật Thể thao châu Á lần I

Đại hội diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của khoảng 1.500 vận động viên và quan chức thể thao đến từ 40 nước và vùng lãnh thổ.
Chiều tối 1/8, Đại hội Võ thuật Thể thao châu Á lần thứ nhất đã long trọng khai mạc tại sân vận động trong nhà Huamark ở thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của khoảng 1.500 vận động viên và quan chức thể thao đến từ 40 nước và vùng lãnh thổ tại châu Á.

Đoàn Việt Nam gồm 99 thành viên sẽ tranh tài ở các môn Karate, Judo, Pencak Silat, Taekwondo, Wushu và Kungfu, Muay Thai (bốc Thái) và Kurash (vật).

Trong 9 ngày đại hội, các vận động viên sẽ tham gia tranh 112 bộ huy chương thuộc 9 môn thi đấu.

Theo Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan kiêm Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Đại hội Võ thuật Thể thao châu Á lần thứ nhất, ông Kanokphan Chulakasem, các nội dung thi đấu tại đại hội đều có nguồn gốc châu Á, cho dù còn một số môn chưa được đưa vào chương trình thi đấu Olympic hoặc quốc tế.

Đại hội Võ thuật Thể thao châu Á lần này được xem là sự khởi đầu quan trọng và mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thi đấu các môn võ thuật trong châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục