VN dự Hội chợ quốc tế doanh nghiệp Hong Kong

Việt Nam tham dự hội chợ nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt ra thế giới.
Ngày 6/12, Hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Hong Kong 2012 (World SME Expo 2012) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Hong Kong.

Nhận lời mời của Ban tổ chức Hội chợ - Cục phát triển Thương mại Hong Kong (Hong Kong TDC), Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp cùng Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong trưng bày Gian hàng quốc gia Việt Nam tham dự hội chợ, nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư cũng như xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, môi trường kinh doanh Việt Nam ra thế giới.

World SME Expo là một hội chợ quốc tế quy mô lớn, có uy tín, được tổ chức thường niên tại Hong Kong.

Hội chợ năm nay với chủ đề “Thay đổi Kinh doanh vì Ngày mai” có sự tham dự của gần 700 đơn vị triển lãm là các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các đơn vị tham gia triển lãm đã trưng bày và giới thiệu các lĩnh vực quảng bá hình ảnh quốc gia, xúc tiến thương mại, đầu tư, thương mại điện tử, giới thiệu thị trường, đầu tư tài chính.

Gian hàng quốc gia Việt Nam tham dự hội chợ năm nay giới thiệu nhiều tài liệu phong phú, đa dạng về môi trường đầu tư, kinh doanh chung cũng như về các hiệp hội, doanh nghiệp các ngành hàng thế mạnh của Việt Nam như dệt may, thủy sản, càphê, hạt điều.

Trong ngày đầu của hội chợ, gian hàng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu về chính sách thương mại đầu tư cũng như thông tin doanh nghiệp, ngành hàng của Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hong Kong, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hong Kong và qua Hong Kong xuất khẩu sang thị trường thứ ba trong thời gian tới.

Ban tổ chức Hội chợ đã đánh giá cao sự hiện diện và thành công của Gian hàng quốc gia Việt Nam, cũng như công tác tổ chức của phía Việt Nam tại World SME Expo 2012, đồng thời bày tỏ hy vọng Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự hội chợ vào năm tới.

Những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Hong Kong không ngừng được củng cố và phát triển. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,7 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 3,7 tỷ USD, bằng cả năm 2011.

Tính đến tháng 10/2012, Hong Kong đầu tư vào Việt Nam 692 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 11,961 tỷ USD, đứng thứ 6 trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục