VN dự Hội nghị Đại hội đồng Nhà báo ASEAN

Phiên họp Đại hội đồng Nhà báo ASEAN (CAJ) với chủ đề "Sự phát triển của tự do báo chí tại khu vực ASEAN" đã diễn ra ngày 1/10.
Phiên họp toàn thể lần thứ 16 Đại hội đồng Nhà báo ASEAN (CAJ) với chủ đề "Sự phát triển của tự do báo chí tại khu vực ASEAN" đã diễn ra ngày 1/10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hội nghị là cơ hội để các nhà báo trong khu vực tiếp xúc và tạo mối liên kết với nhau, đồng thời trao đổi quan điểm về tự do báo chí ở nước mình nói riêng và trong trong khu vực nói chung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia, ông S.Subramanian nhấn mạnh, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay người dân được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy các nhà báo cần cung cấp những thông tin đáng tin cậy.

Ông cũng cho rằng báo chí trong khu vực ASEAN đang hướng tới mở cửa hơn nữa. Những luồng gió chính trị và văn hóa đang tràn qua nhiều nước, cùng với những biến đổi mang tính thương mại của ngành truyền thông, nên việc trao đổi thông tin sẽ diễn ra theo nhiều cách.

Trong cuộc trao đổi với các đồng nghiệp ASEAN tham dự hội nghị, nhà báo Đinh Thị Thúy Hằng trong đoàn nhà báo Việt Nam cho rằng truyền thông trong khu vực ASEAN đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần cho hòa bình, ổn định và phát triển của ASEAN nói chung.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến đổi do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sự cạnh tranh ngay trong lĩnh vực truyền thông không chỉ là thách thức đối với giới chủ truyền thông mà còn là một thách thức lớn đối với các nhà báo trong quá trình tác nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí cho rằng ASEAN là một tổ chức khu vực vững mạnh và các khu vực khác trên thế giới đang theo dõi sát những sự kiện diễn ra hàng ngày tại đây.

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu đến từ bảy quốc gia thành viên gồm Malaysia, Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Các đại biểu Brunei, Campuchia và Myanmar tham dự với tư cách quan sát viên.

Phái đoàn Việt Nam gồm năm thành viên do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, làm trưởng đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục