VN dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp châu Á

Chủ tịch VCCI cùng các đại diện đến từ 11 nền kinh tế châu Á đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp châu Á tại Tokyo.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cùng các đại diện của 13 tổ chức đến từ 11 nền kinh tế châu Á đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp châu Á tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị do Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) tổ chức ngày 15/3, tập trung thảo luận biện pháp tăng cường hội nhập kinh tế trong khu vực thông qua tự do hóa thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng; các vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tư nhân của các nước trong khu vực, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với các nước láng giềng ở châu Á.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Keidanren Fujio Mitarai nói: “Trong thời gian dài trước đây, Mỹ và châu Âu đã dẫn dắt nền kinh tế thế giới… Tuy nhiên, trong nửa đầu thế kỷ 21, sự năng động ở châu Á sẽ làm thay đổi mạnh mẽ mô hình kinh tế toàn cầu hiện nay.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada cho rằng cần thúc đẩy tự do hóa dòng chảy nhân lực, hàng hóa, dịch vụ và thông tin trong khu vực châu Á. Ông Okada khẳng định Nhật Bản sẽ thúc đẩy quá trình đàm phán hiệp định đối tác thương mại với Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Theo Keidanren, ngoài lĩnh vực thương mại, các đại biểu tham gia hội nghị cũng thảo luận về cách thức kinh doanh; sự hỗ trợ tài chính của chính phủ để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống đường bộ, đường sắt; vấn đề biến đổi khí hậu; năng lượng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Những ý kiến được rút ra tại hội nghị này sẽ được đệ trình lên Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng như các hội thảo quốc tế như Hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương sẽ được tổ chức tại Nhật Bản trong năm nay.

Theo kế hoạch, kết thúc hội nghị, các đại biểu sẽ thông qua một tuyên bố chung, trong đó nêu các đề xuất cụ thể nhằm tăng cường hội nhập kinh tế khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục