VN dự Hội nghị trù bị lần ba về an ninh hạt nhân

Hội nghị trù bị lần thứ ba chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân (NSS) lần thứ hai, đã diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ).

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong hai ngày 16-17/1, Hội nghị trù bị lần thứ ba chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân (NSS) lần thứ hai, đã diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) với sự tham dự của đại diện 46 nước và nhiều tổ chức quốc tế.

 

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư đối ngoại Ấn Độ Ranjan Mathai nhấn mạnh mục tiêu chính của tiến trình NSS là tập trung cao độ vào ngăn chặn nguy cơ khủng bố hạt nhân và các biện pháp đối phó với các phần tử khủng bố hạt nhân và các phần tử phi nhà nước tiếp cận các vật liệu, công nghệ và thông tin liên quan lĩnh vực hạt nhân.

 

NSS lần thứ hai tại Seoul (Hàn Quốc) trong hai ngày 26-27/3/2012 cũng sẽ thảo luận các vấn đề tăng cường sự đồng bộ giữa an toàn và an ninh hạt nhân, một vấn đề cấp thiết sau thảm họa kép động đất-sóng thần gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

 

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã nhất trí về nội dung dự thảo lần thứ 5 tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo 50 nước thành viên và 4 tổ chức quốc tế, gồm Liên hợp quốc, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) và Liên minh châu Âu (EU); nhất trí chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị cho NSS.

 

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhất được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington (Mỹ) tháng 4/2010. Tại hội nghị này, 47 nguyên thủ và đại diện đã có các cam kết chính trị về đánh giá, thoả thuận hợp tác và các cơ chế an ninh hạt nhân toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục