"VN đưa ra các khuyến nghị về tăng cường hợp tác"

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trả lời phỏng vấn về những kết quả nổi bật của Hội nghị cấp cao APEC và đóng góp của VN tại Hội nghị.
Chiều 15/11, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17 (APEC 17) diễn ra tại Singapore đã thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trả lời phỏng vấn nhóm phóng viên tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về những kết quả nổi bật của Hội nghị cấp cao APEC 17 và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị.

Phóng viên: Với chủ đề "Duy trì tăng trưởng, kết nối khu vực”, dư luận trông đợi Hội nghị cấp cao APEC 17 sẽ đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Xin Phó Thủ tướng cho biết những kết quả nổi bật của Hội nghị?

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Hội nghị cấp cao APEC 17 diễn ra vào thời điểm APEC tròn 20 năm, giữa lúc các nền kinh tế thành viên đang tập trung vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và nỗ lực nâng cao vị thế, vai trò của Diễn đàn. Trong bối cảnh đó, Hội nghị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trước hết, các Nhà lãnh đạo APEC đã thông qua hai tuyên bố về “Duy trì tăng trưởng và kết nối khu vực” và “Mô hình tăng trưởng mới vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương kết nối trong thế kỷ 21”, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ duy trì tăng trưởng và chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi kinh tế. Hội nghị đã nhất trí cùng nỗ lực hướng tới chính sách tăng trưởng toàn diện, bền vững và cân bằng, ủng hộ các nỗ lực toàn cầu, trong đó có các định hướng của Hội nghị Thượng đỉnh G-20 vừa qua, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của tăng cường kết nối khu vực.

Hội nghị thống nhất về nhiều biện pháp tăng cường liên kết kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, phối hợp tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế, tài chính và cam kết phấn đấu để bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững.

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo APEC khẳng định lại cam kết thực hiện các mục tiêu Bogo về tự do hóa thương mại và đầu tư và giao các Bộ trưởng triển khai đánh giá việc thực hiện của các nền kinh tế phát triển vào năm 2010. Hội nghị đã thảo luận về nhiều biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sạch.

Các cuộc đối thoại sâu sắc với đại diện của hơn 800 tập đoàn hàng đầu khu vực tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC thường niên và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) đã làm tăng thêm nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với Chính phủ để thực hiện các định hướng trên về phát triển kinh tế và liên kết khu vực.

Thứ hai, Hội nghị đã nhất trí về sự cần thiết tiếp tục mở cửa thị trường, không tạo ra các rào cản mới đối với thương mại và đầu tư, kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, và cùng nhau nỗ lực để kết thúc Vòng Đàm phán Doha trong năm 2010.

Thứ ba, các nhà lãnh đạo APEC đồng thời nhấn mạnh hợp tác kinh tế kỹ thuật và an ninh con người là những trụ cột của hợp tác APEC, nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nạn tham nhũng… Việc các nhà lãnh đạo APEC dành một phiên họp riêng sáng 15/11 thảo luận về biến đổi khí hậu đã thể hiện quyết tâm chính trị của APEC đối với nỗ lực chung hướng tới thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Copenhaghen, Đan Mạch vào tháng 12 tới.

Thứ tư, Hội nghị khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của APEC và bảo đảm APEC tiếp tục là diễn đàn liên kết kinh tế, thương mại hàng đầu của khu vực. Lần đầu tiên APEC đã chọn được Giám đốc điều hành chuyên trách của Ban Thư ký và triển khai việc xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh APEC trên thế giới.

Một sự kiện quan trọng khác là, bên cạnh các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 17, đã diễn ra Hội nghị đầu tiên của các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ. Hội nghị đã nhất trí về định hướng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ trong những năm tới.

Với hơn 50% GDP và 57% thương mại toàn cầu, chúng ta tin tưởng rằng diễn đàn APEC sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế khu vực, tham gia tích cực vào quá trình cấu trúc lại nền kinh tế, góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của APEC trên thế giới.

Việt Nam đã tham gia APEC hơn 10 năm nay. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội năm 2006 đã đánh dấu đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn này. Xin Phó Thủ tướng cho biết về những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị năm nay?

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã tham gia rất tích cực vào tất cả các hoạt động, đóng góp vào thành công của Hội nghị. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là một trong 6 nhà lãnh đạo được mời phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tác động khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và nêu các đề xuất cụ thể về tăng cường phối hợp chính sách và hành động của các nền kinh tế thành viên để bảo đảm quá trình phục hồi kinh tế không bị đảo ngược, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đầu tư, thương mại, đón đầu giai đoạn phục hồi và thực hiện các Mục tiêu Bogo.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã đưa ra các khuyến nghị thiết thực về tăng cường hợp tác trong APEC. Việt Nam đã đề nghị các thành viên cùng nỗ lực đóng góp bảo đảm thành công của Hội nghị thượng đỉnh Copenhaghen, nhấn mạnh tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các thành viên đang phát triển để phát triển năng lượng sạch, giảm tác động của biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Các thành viên APEC đánh giá cao những khuyến nghị của Việt Nam về nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, an ninh lương thực, chống bảo hộ mậu dịch, chống phân biệt đối xử trong thương mại, đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển...

Việt Nam cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc cải cách APEC theo hướng phối hợp hiệu quả hơn nữa hoạt động của APEC với các tổ chức và thể chế kinh tế quốc tế, cũng như các cơ chế liên kết khu vực và tiểu khu vực hiện có, phát huy các chương trình kết nối của ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo APEC nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và trong khuôn khổ diễn đàn APEC.

Các nhà lãnh đạo APEC khẳng định sự ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam khi chúng ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục