VN được giảm 1,5 triệu USD phí đăng cai AIGs III

Hội đồng Olympic châu Á hỗ trợ Việt Nam tổ chức AIGs III với việc giảm 1,5 triệu USD trên tổng số 2,5 triệu USD tiền lệ phí marketing.
Tháng 7 vừa qua, Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) đã đồng ý cắt giảm 1,5 triệu USD trong tổng số 2,5 triệu USD tiền lệ phí marketing Việt Nam phải nộp khi đăng cai Đại hội Thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games III - AIGs III) vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới.

"Động thái này của Hội đồng Olympic Châu Á nhằm tạo điều kiện hỗ trợ nước chủ nhà có thể tổ chức Asian Indoor Games III thành công trong bối cảnh Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu", Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Asian Indoor Games III - 2009 Hoàng Vĩnh Giang nói.

Cùng với sự hỗ trợ về lệ phí, Hội đồng Olympic Châu Á cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam trong việc tổ chức.

Cụ thể, công tác makerting của Việt Nam không chỉ bó gọn như trước mà được mở rộng ra. Đặc biệt, nước chủ nhà còn được hưởng lợi từ điều khoản: Việt Nam sẽ có toàn quyền thực hiện vận động tài trợ và bán bản quyền phát sóng truyền hình cả ở trong nước và quốc tế.

Cũng theo ông Giang, hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao này vẫn theo đúng tiến độ đặt ra. "Chúng tôi rất yên tâm về công tác chuẩn bị. Công trình lớn nhất phục vụ đại hội là Cung thi đấu điền kinh trong nhà đặt tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với trị giá hơn 500 tỷ đồng đang được hoàn thiện, theo kế hoạch sẽ bàn giao và có thể sử dụng được vào đầu tháng  9, cụ thể là phấn đấu khánh thành vào đúng dịp 2/9, tất nhiên là còn phụ thuộc vào thời tiết nữa".

Ngoài ra, những nhà thi đấu ở một số địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trước đây để tổ chức SEA Games 22 ( năm 2003) cũng đã được Chính phủ quan tâm, cấp kinh phí nhất định để nâng cấp, sửa chữa để đưa vào sử dụng phục vụ Asian Indoor Games III...

Ông Giang cho hay, đến giờ phút này, Ủy ban Olympic Việt Nam đã nhận được 37 đơn đăng ký chính thức tham dự đại hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 5.000 người tham gia là cán bộ và vận động viên. Tuy nhiên, đây mới là những con số đăng ký ban đầu. Dự kiến, khoảng trung tuần tháng 9/2009, việc đăng ký sẽ hoàn tất.

"Tổng hành dinh" của Asian Indoor Games III tại Hà Nội dự kiến đặt tại ba khách sạn, gồm Daewoo, Horison và Sheraton. Trong thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều hành đại hội đặt tại khách sạn Rex.

Phương án bố trí khách sạn theo từng môn thi, tiểu ban hậu cần của Asian Indoor Games III đã có sự chuẩn bị để tạo điều kiện cho đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên của các đoàn có thể di chuyển đến các địa điểm thi đấu được thuận lợi nhất.

Vài nét về Asian Indoor Games III - Việt Nam 2009

Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009, diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 gồm 21 môn thi đấu với 219 bộ huy chương diễn ra ở 6 tỉnh, thành phố gồm: thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,  Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Mục tiêu của đoàn Việt Nam tại Asian Indoor Games III là sẽ phấn đấu lọt vào top 8. Tại Asian Indoor Games 1 năm 2005, Việt Nam đứng ở vị trí 21 (giành được 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng). Tại Asian Indoor Games 2007, Việt Nam thăng tiến lên vị trí thứ 13 với 2 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng.

Các môn thi đấu tại Đại hội: Điền kinh, Thể thao dưới nước, Khiêu vũ, Bi sắt, Võ tự vệ nữ, Đá cầu, Cầu mây, Kabadi, Kurash, E-sport, Bắn cung, Sport Aerobics, Pencak Silat, Cờ vua, cờ tướng, Futsal, Bóng rổ, Võ thuật, Billiard & Snooker, Múa lân sư và môn biểu diễn Jujitsu & Beltwrestling.
Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục