VN ghi nhận những diễn biến tích cực ở Trung Đông

Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận một số diễn biến tích cực trong tiến trình hòa bình Trung Đông thời gian quan như thương lượng tiếp diễn giữa Israel và Palestine, nỗ lực của Chính quyền Palestine trong việc thúc đẩy hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội.

Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận một số diễn biến tích cực trong tiến trình hòa bình Trung Đông thời gian quan như thương lượng tiếp diễn giữa Israel và Palestine, nỗ lực của Chính quyền Palestine trong việc thúc đẩy hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội.
 
Ngày 25/11, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông và Palestine, Đại sứ hoan nghênh cam kết của Israel và Palestine tại cuộc họp của Nhóm Bộ tứ ngày 9/11 vừa qua về tiếp tục tăng cường thương lượng để ký kết Hiệp ước hòa bình và cho rằng các bên liên quan cần tránh có hành động hay tuyên bố gây xói mòn lòng tin, qua đó tạo dựng môi trường thuận lợi cho các cuộc thương lượng.

Đại sứ Hoàng Chí Trung cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vụ tấn công mới đây vào dân thường Israel và Palestine, việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép, tiến hành các chiến dịch quân dự tại Bờ Tây, xây dựng hàng rào an ninh và duy trì phong tỏa Gaza.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, khôi phục lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực tại Dải Gaza kể từ tháng 6/2008 và thúc giục Israel có hành động thiết thực, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, lộ trình hòa bình và các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán hòa bình tìm kiếm giải pháp công bằng và toàn diện cho cuộc xung đột Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục