VN giúp biên soạn Lịch sử kháng chiến 8 tỉnh Bắc Lào

Đại diện Việt Nam vừa bàn giao cho phía Lào công trình biên soạn bộ sách Lịch sử kháng chiến 8 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 1945-1975, dày gần 900 trang.

Đại diện Việt Nam vừa bàn giao cho phía Lào công trình biên soạn bộ sách Lịch sử kháng chiến 8 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 1945-1975, dày gần 900 trang.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Quốc phòng Lào Somphet Thipmala đánh giá cao ý nghĩa chính trị, lịch sử, khoa học của công trình.

Theo Thứ trưởng, cuốn sách đã tổng kết một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước Lào nói chung và miền đất và con người tại 8 tỉnh Bắc Lào nói riêng trong suốt chiều dài cuộc chiến tranh giải phóng đất nước thoát khỏi ách xâm lược của các lực lượng thực dân, đế quốc. Toàn bộ lịch sử kháng chiến 8 tỉnh Bắc Lào trong 30 năm, cùng hàng loạt sự kiện lịch sử quan trọng đã được thể hiện trong bộ sách lịch sử đồ sộ này.

Bộ sách cũng ghi lại những bài học về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các bộ tộc Lào, giữa quân đội với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, những bài học về ý chí tự lực tự cường, lòng yêu nước và quyết tâm đánh thắng quân xâm lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục