VN giúp Lào xây Đài tiếp sóng Truyền hình-Phát thanh

Lễ động thổ dự án Đài tiếp sóng Phát thanh-Truyền hình tại thị xã Udomsay, Lào, bằng vốn ODA của Việt Nam, đã được tổ chức sáng 3/1, tại Udomsay.

Sáng 3/1, tại thị xã Udomsay thuộc Bắc Lào, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, Chính quyền tỉnh Udomsay và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức lễ động thổ dự án Đài tiếp sóng Phát thanh-Truyền hình tại tỉnh bày, bằng vốn ODA của Việt Nam.

Dự án gồm hai hạng mục chính là hệ thống thiết bị kỹ thuật và hạ tầng cơ sở đủ đáp ứng cho việc lắp đặt nhiều hệ thống thiết bị máy phát thanh và máy phát hình. Hệ thống máy phát hình 20KW đồng bộ, băng tần UHF, cho phép tối đa 18 kênh chương trình công nghệ kỹ thuật số mặt đất (Digital).

Hệ thống máy phát thanh FM 20KW, đồng bộ cho phép làm việc ở 2 chế độ FM hoặc FM+HD.

Về xây dựng hạ tầng bao gồm tháp ăngten cao 125m có khả năng chịu được động đất cấp 7 và cấp gió 140km/h; nhà đặt máy hình có diện tích 133m2; nhà ở cán bộ công nhân viên; sân vườn; đường giao thông nội bộ… do Công ty Chitcharuen xây dựng.

Thay mặt Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, ông Pin Parathana, Cục trưởng Thông tin Đại chúng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp Lào thêm một dự án rất quan trọng, giúp nhân dân các tỉnh Bắc Lào nói riêng và nước Lào nói chung có điều kiện được xem chất lượng truyền hình và phát thanh tốt hơn.

Việc xây đài tiếp sóng này giúp nhân dân các tỉnh Bắc Lào tăng thêm kiến thức, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục