VN góp phần nâng vị trí Phong trào Không liên kết

Việt Nam đã sớm gắn bó và đóng góp vào những mục tiêu và quá trình hình thành Phong trào Không liên kết, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh của các nước không liên kết và đang phát triển.

Hội nghị Cấp cao Không liên kết lần thứ 15 với chủ đề: "Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và phát triển" sẽ diễn ra tại Sharm el Sheikh (Ai Cập) từ ngày 15 - 16/7.

Đây là Hội nghị cấp cao được tổ chức 3 năm một lần và có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình thế giới cũng như đề ra định hướng tương lai của phong trào. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phong trào Không liên kết ra đời trong cao trào giải phóng dân tộc làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ và trong bối cảnh chiến tranh lạnh có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới mới. Chính sách không liên kết biểu thị ý chí của các nước độc lập non trẻ Á, Phi, Mỹ Latinh đoàn kết đấu tranh bảo vệ và củng cố độc lập chính trị, từng bước giành độc lập kinh tế, bảo vệ hòa bình thế giới để tồn tại và phát triển.

Phong trào đã không ngừng phát triển từ 25 thành viên ban đầu lên 118 thành viên hiện nay, chiếm gần 2/3 tổng số thành viên của Liên hợp quốc và 51% dân số thế giới. Phong trào cũng là nòng cốt của G77 (Nhóm kinh tế các nước đang phát triển).

Việt Nam đã sớm gắn bó và đóng góp vào những mục tiêu và quá trình hình thành Phong trào Không liên kết từ khi chưa là thành viên chính thức, đặc biệt là đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh của các nước không liên kết và đang phát triển.

Sau khi giành độc lập (năm 1945), Việt Nam đã đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc. Từ khi tham gia phong trào, Việt Nam đã tham dự tất cả các hội nghị cấp cao và hội nghị ngoại trưởng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực tăng cường đoàn kết đề cao vai trò của Phong trào, nỗ lực đấu tranh cho mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng các văn kiện của hội nghị; đưa ra một số khuyến nghị cụ thể nâng cao vai trò của Phong trào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Luôn coi trọng việc tham gia vào Phong trào Không liên kết, Việt Nam coi đó là chủ trương nhất quán, một bộ phận của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa, bổ sung cho quan hệ song phương, khu vực và quốc tế của đất nước. Đồng thời với những thành tựu đáng kể trong công cuộc Đổi mới, Việt Nam cũng chủ trương tham gia và đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển chung của các nước Không liên kết, đang phát triển.

Phương châm đóng góp của Việt Nam trong quá trình tham dự phong trào là kiên trì các mục tiêu cơ bản không liên kết, thúc đẩy đoàn kết của phong trào; đóng góp một cách có lựa chọn đối với các vấn đề chung của phong trào, tránh những vấn đề dễ gây tranh cãi ảnh hưởng tới quan hệ của Việt Nam với các nước lớn; tăng cường tham khảo và phối hợp với các nước không liên kết chủ chốt.

Từ hội nghị cấp cao lần thứ 14 năm 2006 đến nay, vị thế của Phong trào Không liên kết đã được nâng cao, có tiếng nói trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Các nước ghi nhận sự phối hợp tốt hơn giữa các nước thành viên của phong trào tại các diễn đàn quốc tế, đánh giá cao vai trò của các nước không liên kết thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, Phong trào cũng đang đứng trước những khó khăn trong việc thống nhất quan điểm, duy trì tiếng nói chung trên một số vấn đề thời sự được thế giới quan tâm.

Mục tiêu chính của hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình quốc tế và các vấn đề chung được tất cả các nước thành viên quan tâm, thảo luận về các biện pháp chung ứng phó với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế, các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực... Hội nghị cũng sẽ đề ra kế hoạch hành động về hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu của phong trào; xem xét và thông qua các khuyến nghị được đưa ra trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao không liên kết tại Havana, Cuba cuối tháng 4 vừa qua.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu nhằm triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẽ phối hợp với các nước không liên kết thúc đẩy các quan điểm tích cực trong phong trào, tăng cường đoàn kết, nâng cao hiệu quả hợp tác và vị trí của phong trào trong bối cảnh quốc tế mới.

Dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị và có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao một số nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đôi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục