VN góp vốn xây nhà máy ximăng tại Campuchia

Công ty Paul Cham Group, với 51% cổ phần thuộc sở hữu của công ty Việt Nam T&T, sẽ tham gia dự án có vốn đầu tư 50,94 triệu USD xây dựng nhà máy ximăng tại tỉnh Stung Treng (phía bắc Campuchia) cùng với đối tác Phi Mining Group có trụ sở tại Mỹ.

Công ty Paul Cham Group, với 51% cổ phần thuộc sở hữu của công ty Việt Nam T&T, sẽ tham gia dự án có vốn đầu tư 50,94 triệu USD xây dựng nhà máy ximăng tại tỉnh Stung Treng (phía bắc Campuchia) cùng với đối tác Phi Mining Group có trụ sở tại Mỹ.

Liên doanh Phi Cham Mining Corporation có 60% vốn của Phi Mining Group và 40% vốn thuộc Paul Cham Group.

Giám đốc Paul Cham Group có trụ sở tại Phnom Penh, bà Nguyễn Thị Châm, cho biết công ty này đã hoàn tất nghiên cứu khả thi và sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy ximăng này trong tháng 7/2009. Dự kiến lô sản phẩm đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào đầu năm sau.

Phát biểu trên tờ Bưu điện Phnom Penh, bà Châm nhận định, Campuchia có nhiều tiềm năng về khoáng sản, trong khi nhu cầu về ximăng tại nước này cũng rất lớn.

Theo các tài liệu của Phi Mining Group, dự án trên sẽ bao gồm kế hoạch đầu tư 625.000USD xây dựng 50km đường giao thông và 600.000USD cho việc kéo đường dây tải điện sang nước láng giềng Lào. Tổng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà máy của dự án sẽ vào khoảng 28,7 triệu USD và liên doanh này dự kiến sẽ thu hồi vốn đầu tư sau khoảng 3 năm đi vào hoạt động.

Bản nghiên cứu khả thi của Phi Mining Group công bố năm 2008 cho biết, sản lượng của nhà máy ximăng ở Stung Treng sẽ vào khoảng 1 triệu tấn/năm. Sản phẩm của liên doanh sẽ được chuyển về Phnom Penh và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Hiện ngành xây dựng Campuchia phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu và nhiều chuyên gia cho rằng việc phát triển sản xuất nội địa, đặc biệt là đối với ximăng, đang là ưu tiên lớn của Chính phủ nước này.

Theo báo cáo công bố tháng 5 của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Campuchia nhập khẩu tới 120 triệu tấn nguyên vật liệu xây dựng trong năm 2007, tăng gấp đôi so với 60 triệu tấn của năm 2002. Chiếm tỷ trọng lớn trong số nguyên vật liệu xây dựng nhập khẩu là ximăng và sắt thép xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục