VN hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định 2 năm qua, Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách Ủy viên không thường trực HĐBA.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định hai năm qua, Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia chủ động, tích cực, thể hiện lập trường độc lập, tự chủ, đóng góp xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm, khéo léo xử lý khi có vấn đề khác biệt giữa các thành viên.

Tại cuộc họp báo tổng kết 2 năm hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tổ chức ngày 29/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng khẳng định Việt Nam thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đề ra, có nhiều sáng kiến và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, được các nước đánh giá cao.

Việt Nam đã bắt kịp nhanh, tham gia đóng góp tích cực, chủ động và toàn diện trên tất cả các vấn đề của Hội đồng Bảo an, qua đó góp phần tích cực vào việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, an ninh thế giới nói chung; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, lập trường nguyên tắc đồng thời khéo léo xử lý một cách phù hợp các vấn đề đặt ra.

Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều nước, các đối tác quan trọng trên thế giới và trong khu vực đã đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an. Các nước Không liên kết, đang phát triển đánh giá Việt Nam có nhiều đóng góp phát huy vai trò và tiếng nói của các nước này.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh cho biết thêm trong hai năm qua, bộ máy tham mưu, hoạch định chính sách đã vận hành tốt để triển khai thành công việc tham gia Hội đồng Bảo an.

Ngoài ra, quá trình tham gia Hội đồng Bảo an cũng đem lại nhiều kinh nghiệm quý về phối hợp liên ngành có thể phát huy trong các diễn đàn đa phương, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục