VN-Israel ký kết hợp tác vận tải biển, tài chính

Sáng 23/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Shimon Peres đã chứng kiến lễ kí kết các văn kiện hợp tác giữa VN và Israel.

Sau hội đàm sáng 23/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Shimon Peresđã chứng kiến lễ kí kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Israel gồm: Hiệpđịnh Vận tải biển; Văn bản bổ sung Nghị định thư hợp tác tài chính.

Trong cuộc họp báo nhanh thông báo về kết quả hội đàm, Chủ tịch nước Trương TấnSang và Tổng thống Shimon Peres đã khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nhànước đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, phát triển hợp tác và cùng có lợi.Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Israel, tin tưởngchuyến thăm tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục trao đổi các đoàn các cấp, đặc biệtlà ở cấp cao, triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận trước đây cũng nhưvăn kiện vừa kí kết. Hai bên cũng thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp táchai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa.

Hai bên cho rằng Việt Nam và Israel có nhiều tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnhvực, tuy nhiên mức độ hợp tác còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng mongmuốn hai bên.

Trong dịp này, hai bên đã kí hai văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực vận tảibiển và tài chính và đây sẽ là cơ sở để hai nước nâng quan hệ cả về chiều rộngvà chiều sâu.

Hai bên cũng nhất trí sớm thành lập ủy ban liên chính phủ Việt Nam- Israel.Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam và mong muốnIsrael hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Israel.

Cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tổ chứctiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Israel Shimon Peres và Đoàn đại biểu cấp caoNhà nước Israel./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục