VN kêu gọi cộng đồng hợp tác chống cướp biển

Việt Nam cho rằng sự hợp tác của quốc tế, các tổ chức khu vực và Chính phủ Somalia là yếu tố quan trọng giúp trấn áp nạn cướp biển.
Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, tỏ ý quan ngại về các vụ cướp biển và cướp có vũ trang tại khu vực Đông Phi tiếp tục gia tăng và có dấu hiệu lan rộng ra khu vực Tây Ấn Độ Dương với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Phát biểu trên của Đại sứ Lê Lương Minh đưa ra tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình cướp biển ở ngoài khơi Somalia ngày 18/11.

Đại sứ Lê Lương Minh cho rằng, sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của cộng đồng quốc tế, các tổ chức khu vực và Chính phủ Liên bang quá độ tại Somalia (TFG) là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa và trấn áp các hoạt động cướp biển và cướp có vũ trang ngoài khơi Somalia.

Đại sứ ghi nhận nỗ lực của các nước có tàu thuyền hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Somalia khi triển khai các hoạt động tuần tiễu và thiết lập cơ chế phối hợp đối phó với cướp biển tại khu vực này.

Đại sứ đồng thời đánh giá cao Nhóm Tiếp xúc về cướp biển ngoài khơi Somalia trong vai trò điều phối hoạt động chống cướp biển của các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia.

Ghi nhận những khó khăn và thách thức đối với Chính phủ Somalia trong hoạt động chống hải tặc, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khu vực tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Somalia nhằm nâng cao năng lực thể chế của chính phủ, giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật tại vùng biển nước này, đồng thời đưa ra xét xử những kẻ tiến hành các hoạt động cướp biển, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục