VN kêu gọi Israel giải quyết khủng hoảng dải Gaza

Ngày 3/12, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại dải Gaza do hoạt động bao vây, phong tỏa của Israel.

Ngày 3/12, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại dải Gaza do hoạt động bao vây, phong tỏa của Israel.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về tình hình nhân đạo tại Trung Đông nhân việc tàu An Al Marwa của Lybi chở lương thực và thuốc men cứu trợ cho nhân dân Palestine bị Israel chặn lại, Đại sứ kêu gọi Israel triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa, tạo mọi điều kiện cần thiết để cộng đồng quốc tế tiến hành cứu trợ nhân đạo cho nhân dân Palestine ở tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Đại sứ đề nghị các bên liên quan tăng cường đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng nhằm sớm đạt giải pháp cùng chấp nhận được, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp và đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân Palestine.

Đại diện Việt Nam đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực của Liên hợp quốc, Nhóm "Bộ tứ" và cộng đồng quốc tế nói chung, cũng như Liên đoàn Ảrập, Ai Cập nói riêng, đối với việc hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục