VN kêu gọi ủng hộ Chính phủ quá độ tại Somalia

VN kêu gọi ủng hộ Somalia trong nỗ lực trấn áp âm mưu phá hoại tiến trình Gibuti, phục hồi hòa bình tại nước này thông qua hòa giải.
Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ Chính phủ liên bang quá độ Somalia (TFG) trong nỗ lực trấn áp âm mưu phá hoại tiến trình Gibuti, phục hồi hòa bình và ổn định tại Somalia thông qua hòa giải.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an họp về tình hình Somalia ngày 29/7, Đại sứ Lê Lương Minh ghi nhận một số tiến bộ tại Somalia thể hiện qua nỗ lực của Tổng thống Sheikh Sharif Ahmed tăng cường tiếp xúc với các nhóm đối lập, sẵn sàng thành lập chính phủ gồm nhiều thành phần nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc và đảm bảo việc thực hiện chế độ pháp trị.

Về tình hình an ninh tại Somalia, Đại sứ Lê Lương Minh lên án các vụ tấn công của các nhóm nổi dậy nhằm vào TFG, Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM), các văn phòng và nhân viên Liên hợp quốc và thường dân vô tội; bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo trầm trọng khi số người tị nạn và bị buộc rời bỏ nơi cư trú gia tăng.

Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên và các tổ chức khu vực khẩn trương đóng góp tài chính và hậu cần cho TFG thông qua Quĩ Tín thác của Liên hợp quốc và trên cơ sở song phương nhằm hỗ trợ chính phủ tăng cường năng lực thể chế và phát triển lực lượng an ninh.

Về nạn cướp biển và cướp có vũ trang ngoài khơi Somalia, Đại sứ đánh giá cao hiệu quả của nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc truy quét cướp biển; cho rằng vấn nạn này có thể được giải quyết triệt để thông qua việc tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết xung đột, tình trạng thiếu năng lực quản lý và khả năng kiếm sống bấp bênh.

Đại sứ nhấn mạnh giải pháp hòa bình và ổn định tại Somalia đòi hỏi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và đối tác hiệu qủa giữa Văn phòng chính trị Liên hợp quốc tại Somalia (UNPOS), Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD), Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn các nước Arập (LAS); ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác giữa các tổ chức này nhằm hỗ trợ chính phủ và nhân dân Somalia sớm phục hồi hòa bình và ổn định./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục