VN khánh thành nhà máy phân bón lớn ở Campuchia

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10,918ha; đây sẽ là nhà máy sản xuất phân bón hiện đại nhất Đông Nam Á.
Sáng 25/12, tại xã Somrong Thom, huyện Kean Svay, tỉnh Kandal, Tập đoàn quốc tế Năm sao (Five Star Group) đã làm lễ khánh thành Nhà máy phân bón quốc tế Năm sao Campuchia - nhà máy sản xuất phân bón lớn nhất ở Campuchia hiện nay, với tổng vốn đầu tư 65 triệu USD.

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen; Phó Thủ tướng thường trực Men Som Ol; Đại sứ Việt Nam Ngô Anh Dũng; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão; Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia Trần Bắc Hà, nhiều quan chức cấp cao Campuchia cùng đông đảo đại diện đối tác và nhân dân địa phương.

Năm sao là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực sản xuất phân bón được hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia lựa chọn trong chương trình hợp tác giữa hai nước.

Được khởi công từ tháng 12/2009, Nhà máy phân bón Năm sao Campuchia chuyên sản xuất phân bón NPK với công suất 300.000 tấn năm (giai đoạn 1) và 500.000 tấn/năm (giai đoạn 2). Nhà máy xây dựng trên diện tích 10,918ha; đây sẽ là nhà máy sản xuất phân bón hiện đại nhất Đông Nam Á.

Khi đi vào sản xuất, NPK chất lượng cao của nhà máy sẽ đáp ứng được 50% nhu cầu thị trường Campuchia; sản phẩm của nhà máy phân bón Năm sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với đất đai và cây trồng Campuchia, ông Mười cho biết.

Ông Mười nói thêm cùng với sản phẩm tốt nhất, Nam Sao sẽ đem tới cho nông dân Campuchia những kỹ thuật canh tác mới, quy trình sản xuất tối ưu, giúp gia tăng năng suất cây trồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen đánh giá các dự án của các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia; trong đó có Nhà máy phân bón Năm Sao, đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội tích cực, đóng góp vào thu ngân sách hàng năm cho Campuchia, tạo việc làm, góp phần vào các chương trình an sinh xã hội, tạo sự bền vững trong quá trình hợp tác Campuchia-Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Tập đoàn Năm sao, chỉ trong vòng ba năm đã hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón hiện đại, lớn nhất Campuchia, có tầm cỡ khu vực và tin tưởng sản phẩm chất lượng cao của nhà máy sẽ góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân và sự thịnh vượng của Vương quốc Campuchia.

Ông Hun Sen nói rằng Chính phủ Hoàng gia huyến khích các doanh nghiệp; trong đó có Việt Nam hiện đứng tốp 5 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia, tiếp tục đầu tư vào Campuchia, nhất là vào các lĩnh vực thiết yếu trong đời sống và sản xuất, vì thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những chiến lược lớn trong phát triển kinh tế của Campuchia.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen đã trao Huân chương công trạng hạng nhất của Vương Quốc Campuchia cho Tập đoàn Năm sao và Huân chương các hạng khác cho nhiều cá nhân.

Từ một doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh phân bón cách đây gần 20 năm, nay Năm sao là tập đoàn kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, kinh doanh tổng kho và ngoại quan, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản và khách sạn… với trên 10 công ty và chi nhánh trực thuộc tại Việt Nam, Mỹ và Campuchia./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục