VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị Việt-Trung

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Trung.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, coi trọng và làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chiều 28/8, trong buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hà Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dẫn đầu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ hợp tác, giao lưu thiết thực, hiệu quả giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng. bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông Hà Dũng cũng bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được qua 20 năm đổi mới; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc quyết tâm phấn đấu không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã xác định; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung và giữa hai Ủy ban Kiểm tra nói riêng những năm gần đây đã và đang không ngừng được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hà Dũng, Bí thư Trung ương, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dẫn đầu.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; tập trung trao đổi sâu về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm tra giám sát, kỷ luật và xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam (từ ngày 25 - 30/8), Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm, khảo sát thực tế và trao đổi tình hình và kinh nghiệm với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Ninh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục