VN muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Indonesia

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam muốn tăng cường tình hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Indonesia.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Indonesia.

Sáng 27/10, sau lễ đón trọng thể Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và phu nhân cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Indonesia, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh lĩnh vực thương mại và công nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, như các dự án về cơ sở hạ tầng, giao thông, kết nối đường hàng không giữa hai nước. Việt Nam cũng đang chú trọng tới lĩnh vực năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, sẵn sàng hợp tác với Indonesia về khai thác than, dầu khí...

Cùng với đó, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp, an ninh lương thực; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch.

Được tin trận động đất mạnh gây sóng thần ngày 26/10 ở tỉnh Tây Sumatra đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản đối với người dân Indonesia, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi tới Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và nhân dân Indonesia lời chia buồn sâu sắc.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng nhân dân Indonesia sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Indonesia hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2011.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cũng đã thông báo về những nội dung, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Indonesia phát triển lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch...

Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Indonesia sẽ quyết tâm giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông; tăng cường đối thoại chính trị, liên kết khu vực; ủng hộ giải quyết những xung đột thông qua đàm phán hòa bình.

Hai nhà lãnh đạo đã bàn về các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng thông qua hoạt động đào tạo, trao đổi đoàn cấp cao; hợp tác về nghề cá và các vấn đề biển nhằm tăng cường nhận thức cho ngư dân hai nước. Trên nền tảng quan hệ chính trị rất tốt đẹp hiện nay, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Indonesia còn nhiều tiềm năng tăng kim ngạch thương mại hai chiều, mở rộng hợp tác về đầu tư.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2010; bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và cùng phối hợp để Indonesia hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2011./.

Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục