VN phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba

Phó Trưởng Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã có bài phát biểu quan trọng, cực lực phản đối lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba.
Tại phiên thảo luận và thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống Cuba” ngày 13/11 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 67, Đại sứ Phạm Vinh Quang, Phó Trưởng Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã có bài phát biểu quan trọng, cực lực phản đối lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba và bày tỏ tình đoàn kết của Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.

Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh Việt Nam chia sẻ quan điểm của cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận chống Cuba và khẳng định, chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ chống Cuba vi phạm luật pháp quốc tế, các nguyên tắc và tôn chỉ của Hiến chương Liên hợp quốc như bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước và quyền tự quyết của các dân tộc. Đại sứ đồng thời khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết trước sau như một của Việt Nam đối với đất nước Cuba anh em.

Đây là lần thứ 21 trong 21 năm liên tiếp, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về nội dung này, và cũng như các lần trước, lần này nghị quyết trên được thông qua với tỷ lệ phiếu áp đảo 188/3.

Trong phần tranh luận trước khi nghị quyết trên được thông qua, đại diện các nước và các nhóm nước như Nhóm các nước đang phát triển (G-77), Nhóm các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM), các nước châu Phi, Cộng đồng các nước Vùng Caribe, Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo… đều lên án mạnh mẽ lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có luật về tự do thương mại, đầu tư, tự do hàng hải và nhân đạo, đi ngược lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ có trách nhiệm thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc và chấm dứt ngay lệnh cấm vận phi pháp đối với Cuba.

Ngay sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống Cuba”, các phương tiện truyền thông của Cuba đã đưa tin đậm nét về thắng lợi vang dội này, đồng thời yêu cầu Chính phủ Mỹ cần phải “tỉnh ngộ” trước sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Đài Truyền hình Cuba và trang điện tử của các tờ báo chính của Cuba đều cho rằng việc thông qua nghị quyết này một lần nữa cho thấy chính sách phi nhân đạo của Mỹ chống Cuba đang ngày càng bị cô lập trước cộng đồng quốc tế và Washington cần sớm dỡ bỏ một cách vô điều kiện lệnh bao vây cấm vận chống Havana./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục