VN quyết vào top 3 Đại hội Thể thao khuyết tật

Dù kinh phí hạn hẹp nhưng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào top 3 ASEAN Para Games 5 tại Malaysia.
"Việt Nam, với 93 vận động viên phấn đấu đứng trong top 3 đoàn dẫn đầu Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á-ASEAN Para Games 5", ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã khẳng định quyết tâm này với Vietnam+ trước giờ dẫn đoàn lên đường tham dự Đại hội.

Theo thông lệ, nước chủ nhà của các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sẽ đồng thời đứng ra đăng cai tổ chức Para Games. Tuy nhiên năm nay, SEA Games lần thứ 25 diễn ra ở Lào vào tháng 12, còn Para Games 5 thì lại diễn ra ở Malaysia sớm hơn, cụ thể vào tháng 8, ông có thể giải thích rõ hơn về sự thay đổi này?


Bình thường, theo đúng quy luật thì là những nước đăng cai SEA Games sẽ đồng thời tổ chức Para Games. Bốn kỳ Para Games trước đây đều như vậy.

Năm nay, vận động viên các môn thể thao nói chung, vận động viên thể thao người khuyết tật nói riêng của Lào lại quá mỏng. Bên cạnh đó, vấn đề tổ chức Para Games lại tương đối phức tạp, do vậy, Lào đã đệ trình lên Liên đoàn thể thao Đông Nam Á xin phép không đăng cai Para Games lần thứ 5. Ngay sau đó, Malaysia đã nhận đăng cai thay thế.

Tuy nhiên, thời gian tổ chức Para Games 5 phải đôn lên sớm hơn SEA Games khoảng 4 tháng cho phù hợp với điều kiện của phía bạn.

Bốn kỳ Para Games trước đều diễn ra sau khi kết thúc SEA Games, nhưng năm nay, Para Games lại khai mạc sớm hơn vào tháng 8, vậy điều này có ảnh hưởng gì đến việc Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội?

Tất nhiên là có, và sẽ bị động hơn về mặt thời gian chuẩn bị. Điều đầu tiên là việc chúng tôi phải đôn Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc lên sớm. Mọi khi, giải thường diễn ra vào khoảng tháng 11, nhưng năm nay Hiệp hội đã phải tổ chức sớm Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2009 tại Quảng Trị vào tháng 5 vừa rồi để dành ra khoảng 3 tháng cho anh em tập luyện tham dự Para Games 5.

Các vận động viên của chúng tôi là người khuyết tật. Họ không có đủ sức khỏe như những người bình thường. Những lúc trái nắng, trở trời, họ bị ốm, đau. Cho nên, khi chu kỳ huấn luyện cho vận động viên khuyết tật bị đảo lộn thì đó cũng là khó khăn lớn mà chúng tôi phải vượt qua.

Việc Việt Nam chỉ tham dự 6 trên tổng số 11 môn thi đấu của đại hội phải chăng là hơi ít, thưa ông?

Kỳ Para Games này, Malaysia tổ chức 11 môn nhưng chúng ta chỉ tham dự có 6 môn thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tính kỹ rồi. Một số môn mang tính đồng đội như bóng chuyền, bóng rổ, đua thuyền, bowling thì số bộ huy chương cũng không có nhiều. Thực ra mà nói thì thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng chưa phát triển các môn này. Vì vậy, đoàn Việt Nam xác định cũng chỉ tập trung vào một số môn có nhiều nội dung thi đấu như điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông.

Chúng tôi đã tổ chức tập huấn tiền Para Games cho khoảng hơn 100 vận động viên từ ngày 12/7 tại hai địa phương là Hà Nội (khu liên hợp thể thao Mỹ Đình) và Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm thể thao quận Tân Bình).

Năm nay, lực lượng của Việt Nam đi tham dự Para Games lần thứ 5 không đông như các kỳ trước do điều kiện kinh tế hạn hẹp. Nhưng quyết tâm của đoàn cũng đã được xác định rồi. Việt Nam sẽ cố gắng phát huy hết nội lực của mình, phấn đấu nằm trong top 3 đoàn đứng đầu đại hội.

Ngoài những vận động viên kỳ cựu, có nhiều thành tích như Vũ Văn Soan (bóng bàn); Đinh Thị Ngà, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ)..., năm nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có "trình làng" những gương mặt trẻ triển vọng nào không, thưa ông?

Qua kỳ đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc 2009 ở Quảng Trị vừa rồi, chúng tôi đã phát hiện ra một số gương mặt vận động viên khuyết tật trẻ triển vọng, ví dụ như ở môn bơi lội có nam vận động viên Võ Huỳnh Anh Khoa đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu hạng thương tật S9, năm nay mới có 16 tuổi. Ở môn cầu lông có Phạm Văn Tân đến từ Thanh Hóa, năm nay cũng mới có 17 tuổi... Nếu được đầu tư có trọng điểm, các em này hứa hẹn sẽ đạt nhiều thành tích cho đoàn Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!
Vài nét về ASEAN Para Games 5

ASEAN Para Games 5 với chủ đề " Một ASEAN cùng phát triển, cùng chung một ước mơ" diễn ra tại Malaysia từ 12 đến 19/8/2009.

Sẽ có 1.515 bộ huy chương được trao cho những vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Tổng số vận động viên tham dự khoảng 1.200 người đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Số tình nguyện viên phục vụ đại hội khoảng 800 người.

Đoàn thể thao có số lượng vận động viên đông nhất là Thái Lan với hơn 300 người.

Đoàn Thể thao nguời khuyết tật Việt Nam đã 3 lần liên tiếp đứng thứ nhì tại ba kỳ Para Games ở Malaysia (2001), Việt Nam (2003), Philippines (2005); một lần xếp thứ ba tại Para Games 4 (Thái Lan - tháng 1/2008).

Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục