VN sẵn sàng hợp tác nông nghiệp với Cuba

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất lúa gạo, góp phần giúp Cuba giảm thiểu nhập khẩu và tiến tới tự túc lương thực.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất lúa gạo, góp phần giúp Cuba giảm thiểu nhập khẩu và tiến tới tự túc lương thực.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang ở thăm và làm việc tại Cuba. Ngày 22/4, Thứ trưởng đã có buổi làm việc với ông Ulises Rosales del Toro, Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần hy vọng với chính sách nông nghiệp mới, Cuba sẽ phát triển tốt việc canh tác lúa trong tương lai.

Ông Rosales del Toro cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của các chuyên gia Việt Nam đối với Cuba trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Juan Perez Lamas đã ký Biên bản ghi nhớ về xây dựng chương trình hợp tác trung hạn phát triển sản xuất lúa tại Cuba.

Trong thời gian ở thăm Cuba từ ngày 16/4, đoàn cũng đã có các buổi làm việc với Bộ trưởng Xây dựng Fidel Figueroa, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Hợp tác Việt Nam-Cuba và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Rodrigo Malmierca.

Hai bên đã trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Đoàn cũng đã đi thăm một số cơ sở sản xuất lúa gạo của Cuba, tìm hiểu các hoạt động canh tác của nông dân tại những khu vực mới được khai hoang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục