VN sẵn sàng mở cửa với các nhà đầu tư Mông Cổ

Tiếp Đại sứ Mông Cổ, Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng mở cửa tiếp nhận và khuyến khích doanh nghiệp Mông Cổ đầu tư vào Việt Nam.
Ngày 24/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Palam Sundev, Đại sứ Mông Cổ đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ. Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã giúp Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi thân tình và hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam trong thời gian tới của Tổng thống Mông Cổ; đề nghị các cơ quan chức năng tích cực chuẩn bị để đảm bảo thành công của chuyến thăm.

Bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục đào tạo; tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở cửa tiếp nhận và khuyến khích các doanh nghiệp Mông Cổ đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước chúc đất nước Mông Cổ phát triển phồn vinh, tin tưởng với tình cảm và hiểu biết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nm, dù ở cương vị nào trong thời gian tới, ngài đại sứ cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc củng cố tình hữu nghị và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Ngài Palam Sundev cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp, khẳng định nhân dân Mông Cổ coi trọng tình cảm nồng ấm mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho. Ngài đại sứ bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước Mông Cổ và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, thông qua tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều, thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ nhằm thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư giữa hai nước.

Cảm ơn Việt Nam đã viện trợ lương thực, xe cứu thương cho Mông Cổ, ngài Palam Sundev cũng tin tưởng với nền tảng quan hệ truyền thống cùng những bước tiến về ngoại giao trong thời gian gần đây, chuyến thăm của Tổng thống Mông Cổ đến Việt Nam sẽ thành công, góp phần gắn chặt quan hệ giữa hai nước. Ngài đại sứ chúc nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước./.

Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục