VN sẵn sàng nâng cao chất lượng hợp tác Nam-Nam

Tại hội nghị LHQ, Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu nâng cao chất lượng hợp tác Nam-Nam.
Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của gia đình các nước phương Nam, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu hướng tới đích nâng cao chất lượng hợp tác Nam-Nam.

Tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về hợp tác Nam-Nam, khai mạc ngày 1/12, ở thủ đô Nairobi, Kenya, nhân kỷ niệm lần thứ 30 ngày tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về Hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển và Kế hoạch Hành động Buenos Aires, Đại sứ Bùi Thế Giang, đại diện Việt Nam tại hội nghị, cũng kêu gọi các nước phương Nam khai thác triệt để và hiệu quả hơn tri thức cũng như kinh nghiệm hiện có để nâng cao chất lượng hợp tác Nam-Nam.

Đại sứ Bùi Thế Giang cho rằng xuất phát từ sự tương đồng về hoàn cảnh lịch sử, truyền thống, kinh nghiệm và trình độ phát triển, hợp tác Nam-Nam là một mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa những quốc gia phương Nam bình đẳng để thể hiện tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển.

Ông Giang cũng nêu rõ mối quan hệ đối tác đó phản ánh sự hợp tác và hỗ trợ không phân biệt đối xử, không đặt điều kiện và đáp ứng nhu cầu của quốc gia tiếp nhận. Giống như mọi mối quan hệ đối tác khác, để nâng cao hiệu quả và chất lượng, quan hệ đối tác Nam-Nam đòi hỏi tính chịu trách nhiệm, sự minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tính làm chủ và vai trò lãnh đạo của quốc gia tiếp nhận.

Đại sứ Bùi Thế Giang lưu ý sau nhiều năm bị ngoại bang áp bức, bóc lột, các nước phương Nam cần được hỗ trợ để có thể phát triển thực sự. Đại sứ đồng thời hoan nghênh sự giúp đỡ chân thành của các tổ chức quốc tế, các nước công nghiệp phát triển và các tổ chức phi chính phủ.

Theo kinh nghiệm của Việt Nam, sự hỗ trợ cụ thể về tài chính, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng và tăng cường nguồn nhân lực là phù hợp nhất, dưới hình thức hợp tác song phương hoặc ba bên.

Đại sứ Bùi Thế Giang nhấn mạnh điều này đã được chứng minh qua sự hợp tác ngay từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước giữa Việt Nam và nhiều nước châu Phi với sự hỗ trợ tài chính của một tổ chức quốc tế hoặc một nước phát triển.

Theo Đại sứ, sự hợp tác như vậy chỉ có thể đơm hoa kết trái một khi được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Đại diện Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, đặc biệt là Văn phòng Đặc biệt về Hợp tác Nam-Nam trực thuộc Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), trong việc thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, tạo thuận lợi cho hợp tác ba bên và hợp tác Nam-Nam.

Đại sứ kêu gọi Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các nước phát triển tiếp tục dành sự hợp tác và hỗ trợ lớn hơn, có hiệu quả hơn cho các nước phương Nam, coi đây là sự đóng góp thiết thực và cụ thể vào việc thực hiện các mục tiêu chung của quốc tế, trong đó có các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Kenya Raila Odinga, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Nam-Nam, kêu gọi mọi quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ các văn kiện của Liên hợp quốc về kinh tế, xã hội và các lĩnh vực liên quan cũng như các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày và sẽ thông qua văn kiện cuối cùng trước khi bế mạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục