VN sẽ đoạt huy chương vàng đầu tiên của AIG III?

Sau lễ khai mạc AIG III, Vovinam sẽ vào cuộc đầu tiên và chiếc huy chương vàng của giải thuộc về đoàn Việt Nam gần như chắc chắn.
Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần III (AIG III) sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ 30/10 đến 8/11 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Ninh. Tuy nhiên, đây sẽ là lần cuối cùng đại hội này được tổ chức vì tới năm 2013, một đại hội với các môn thể thao trong nhà và các môn võ thuật sẽ được tổ chức thay thế (gọi chung là Asian Indoor & Martial Arts Games).

Việt Nam sẽ giành gấp 10 lần số huy chương vàng

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: "Đoàn chủ nhà chúng ta sẽ giành 15-20 huy chương vàng để lọt vào top 8 các nước trong châu lục."

20 môn thể thao chính thức của đại hội lần này là: Điền kinh, Thể thao dưới nước (bể bơi ngắn, lặn chân vịt), Khiêu vũ thể thao, Bi sắt, Võ tự vệ (boxing và wushu), đá cầu, cầu mây, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Thể dục nhịp điệu, Pecak silat, Cờ (cờ Vua, cờ Tướng), bóng đá trong nhà, bóng rổ 3 người, võ thuật (Muay, Kick-boxing, Vovinam), Billard&Snooker, Múa lân-sư và Bowling (cùng một môn biểu diễn là Jujitsu & Beltwrestling không tính huy chương).

Trong số các môn của đại hội, đoàn Việt Nam đang chiếm lợi thế ở tầm cỡ châu lục với 3 môn: Võ thuật (đặc biệt là Vovinam), Đá cầu và Lặn chân vịt.

Nếu so với AIG II tổ chức tại Macau, đoàn Việt Nam chỉ giành được 2 huy chương vàng ở môn Billiard và Cờ tướng để xếp thứ 13 ở châu lục, thì mục tiêu trong nhóm 8 đoàn đứng đầu xem ra có phần hơi quá sức vì số lượng huy chương vàng phải đạt được gấp...10 lần trước.

Nhưng dường như tất cả đã được hoạch định trước, bởi vẫn theo lời ông Giang, sau lễ khai mạc vào đêm 30/10, Vovinam sẽ vào cuộc đầu tiên và chiếc huy chương vàng của đoàn Việt Nam sẽ chắc chắn được trao vào sáng 31/10 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực từ chiếc huy chương vàng môn Vovinam sẽ kích thích các vận động viên chủ nhà đạt được mục tiêu đã đề ra. Và do được thi đấu trên sân nhà nên mặc dù hiện đoàn Việt Nam chưa gút lại danh sách vận động viên tham dự, nhưng sẽ có số lượng vận động viên đông nhất đại hội.

Võ thuật Việt Nam vẫn là thế mạnh

Theo ban tổ chức, hiện đã có 41 đoàn gửi danh sách đăng ký tham dự trong tổng số 45 đoàn thể thao thuộc các quốc gia châu Á. 4 đoàn còn lại là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Afghanistan, Palestine và Đông Timor chưa gửi danh sách đăng ký mà chủ yếu là do đang khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, ngay như Trung Quốc, một cường quốc thể thao của thế giới cũng chỉ tham dự với số lượng chưa đến 300 vận động viên, Ấn Độ cũng chỉ có 348 vận động viên, Thái Lan với 420 vận động viên, Iran với 357 vận động viên… bởi cùng thời gian này các đại hội thể thao khu vực Đông Á và Nam Á cùng diễn ra.

Bởi thế cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà của đoàn Việt Nam là rất khả quan. Hiện 19 đội tuyển quốc gia đã được thành lập và dự các giải tập huấn Tiền Indoor Games như Muay (tháng 7), giải bóng rổ 3 người (tháng 9), bóng đá trong nhà (tháng 10)…

Võ thuật vốn là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, đặc biệt là Vovinam. Tại Đại hội võ thuật châu Á tổ chức tại Thái Lan mới đây các võ sĩ Việt Nam đã khẳng định được điều đó. Trong số 7 huy chương vàng có tới 5 chiếc do các võ sĩ nữ mang về : Nguyễn Thị Tuyết Mai ở môn Kick-boxing, Lê Phi Nga, Huỳnh Thu Hồng, Lê Thị Hồng Ngoan ở môn Pencak silat. Hai bộ huy chương vàng của nam thuộc về võ sĩ Pencak Silat Trương Văn Mạo và bộ ba võ sĩ Wushu Trần Đức Trọng - Nguyễn Huy Thành -Trần Xuân Hiệp ở nội dung đối luyện nam.

Ngoài ra những môn võ như Kick-boxing, Muay Thái hay Kurash xuất xứ từ Uzbekistan, dù mới được tiếp cận trong thời gian rất ngắn, nhưng các võ sĩ Việt Nam đã có rất nhiều cố gắng và đạt được những tấm huy chương đầu tiên…/.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục