"VN sẽ sớm vượt Indonesia để độc tôn Pencak silat"

Cựu vô địch pencak silat người Indonesia, Suhartono nói rằng, Việt Nam sẽ khiến Indonesia sớm không còn thống trị môn võ pencak silat.
Các vận động viên pencak silat đã bắt đầu tranh tài tại SEA Games 26 từ ngày 12/11 để giành 18 huy chương vàng cho các nội dung thi đấu.

Tuy nhiên cho đến hết ngày 15/11 (ngày 16 nghỉ thi đấu) dự kiến chỉ có 6 bộ huy chương được trao và trong ngày thi đấu cuối cùng 17/11 sẽ xác định nốt chủ sở hữu của 12 bộ huy chương còn lại.

Cũng như bóng rổ ở Mỹ, golf ở Anh, pencak silat là môn thể thao truyền thống của Indonesia. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch Indonesia về môn này, ông Suhartono, hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển pencak silat Brunei, nói rằng: "Việt Nam sẽ khiến Indonesia sớm không còn thống trị môn võ truyền thống này của mình."

Theo ông Suhartono, các huy chương vàng SEA Game 26 của môn pencak silat sẽ chỉ là sự cạnh tranh giữa 3 đội tuyển mạnh nhất trong số 9 đội tuyển tham dự, theo thứ tự là Indonesia, Việt Nam và Malaysia.

Đáng chú ý là ông Suhartono từng là huấn luyện viên đội tuyển pencak silat Việt Nam năm 1995, và dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng tại SEA Games năm 1999 tại Bandar Seri Begawan, Brunei, sau đó là 7 huy chương vàng tại SEA Games năm 2001 tại Malaysia, và 7 huy chương vàng tại SEA Games ở Việt Nam năm 2003.

Ông Suhartono cũng từng huấn luyện, giúp Philippines giành 1 huy chương vàng pencak silat tại SEA Games năm 2005 ở Manila và dắt dẫn đội tuyển pencak silat Thái Lan đoạt 4 huy chương vàng tại SEA Games 2007.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14/11, ông Suhartono đã khuyến cáo đội chủ nhà Indonesia không nên chủ quan khi đội tuyển pencak silat Việt Nam có nhiều vận động viên trẻ, bởi trong đội còn 4 võ sĩ giàu kinh nghiệm và thành tích, là những kỳ phùng địch thủ của tất cả những ai "nhòm ngó" đến huy chương vàng.

Trong khi đó, quan chức phụ trách đội tuyển pencak silat Indonesia, Edhy Prabowo cũng thừa nhận và đánh giá cao sức mạnh của "đối thủ" Việt Nam.

Pencak silat được chính thức đưa vào các môn thi đấu của SEA Games năm 1987 ở Jakarta, Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục