VN tham dự hội thảo-triển lãm quốc tế châu Á 2009

Từ ngày 27 - 29/10, nhiều công ty VN đã tham dự Hội thảo-Triển lãm quốc tế về thức ăn, chăn nuôi công nghiệp và chế biến thực phẩm châu Á.
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về thức ăn, chăn nuôi công nghiệp và chế biến thực phẩm châu Á 2009 diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 27 - 29/10.

Đây là một trong những sự kiện lớn nhất khu vực trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hơn 250 doanh nghiệp đến từ 42 nước tham dự sự kiện này.

Nhiều công ty của Việt Nam như Trường Nguyên, Hoàng Long, Việt Phong, Thái Nam, Vĩnh Hải, Hùng Vương - Tây Nam và Thành Đạt tham gia sự kiện này để giới thiệu sản phẩm đồng thời tìm kiếm các loại sản phẩm mới phục vụ việc sản xuất thức ăn chăn nuôi có chất lượng và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Công ty Trường Nguyên chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất, nhập khẩu thủy sản tham gia triển lãm giới thiệu các sản phẩm cá da trơn.

Tại triển lãm, Trường Nguyên đã giới thiệu với khách tham quan về quy trình nuôi trồng, chế biến và đóng gói trước khi xuất khẩu. Các mặt hàng của công ty này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của khách tham quan.

Tại Hội thảo-Triển lãm, Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia, ông Noh Bin Omar, nhấn mạnh chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân thế giới.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, ngành chăn nuôi không chỉ quan tâm tới vấn đề nâng cao sản lượng mà còn chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bộ trưởng Noh Bin Omar kêu gọi trong bối cảnh dịch bệnh lây lan rộng, các nước cần hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ công nghệ chăn nuôi và thông tin về dịch bệnh để cùng có những biện pháp phòng chống hữu hiệu trên phạm vi liên khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục