VN thúc đẩy hợp tác Asean với GCC và Mercosur

Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Asean với GCC và Mercosur, cả về đa phương và song phương.
Ngày 25/9, tại New York, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã  tham dự tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Asean và  nhóm nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Asean-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Tại Cuộc họp Asean-GCC, các bộ trưởng đều nhấn mạnh tiềm năng và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nhóm nước, nhất là về kinh tế-thương mại, giao lưu văn hóa, nhân dân và đối phó với những thách thức toàn cầu.

Hai bên đề cao kết quả của Hội nghị Ngoại trưởng Asean-GCC chính thức đầu tiên tháng 6/2009 tại Bahrain và giao cho các quan chức hai bên sớm hoàn tất Kế hoạch hành động để thúc đẩy hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực ưu tiên.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng Asean-GCC chính thức lần thứ hai vào cuối tháng 5/2010 tại Singapore.

Tại Cuộc họp Asean-Mercosur, hai bên khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định tại Hội nghị Ngoại trưởng Asean-Mercosur chính thức lần thứ nhất tháng 11/2008 tại Brazil và giao cho các quan chức hai bên sớm hoàn tất Kế hoạch hành động để tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể, nhất là về kinh tế-thương mại và giao lưu văn hóa-nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức Hội nghị ngoại trưởng Asean-Mercosur chính thức lần thứ hai trong tháng 6/2010 tại Thái Lan.

Tại cả hai cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh ASEAN cùng với các nhóm nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur ) cần sớm đề ra các biện pháp cụ thể để khai thác tốt nhất tiềm năng to lớn của mỗi nhóm nước, nhất là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam, với tư cách Chủ tịch Asean năm 2010, sẽ làm hết sức mình để góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Asean với GCC và Mercosur, cả về đa phương và song phương.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng San Marino, bà Antonella Mularoni./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục