VN thực hiện nguyên tắc quốc tế về tài nguyên

VN thực hiện nguyên tắc quốc tế về phát triển, quản lý tài nguyên đem lại phúc lợi kinh tế, xã hội và không gây tác hại hệ sinh thái.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam thực hiện các nguyên tắc quốc tế về phát triển và quản lý tài nguyên nhằm đem lại phúc lợi kinh tế, xã hội và không gây tác hại đối với sự bền vững của các hệ sinh thái quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 78 của Hội Đập lớn Thế giới (ICOLD), khai mạc ngày 25/5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Việt Nam đã dành ưu tiên cho quản lý và phát triển nguồn nước, xây dựng hàng ngàn hồ đập lớn nhỏ, các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, chống lũ, cung cấp nước cho công nghiệp, dân sinh và nuôi trồng thủy sản; đặc biệt xây dựng được hệ thống đê dài hàng ngàn km.

Trong việc phòng chống giảm nhẹ thiên tai, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại về người tài sản, ổn định đời sống nhân dân. Các hệ thống hồ đập thủy lợi được xây dựng nhanh, chất lượng tốt, an toàn, sớm phát huy hiệu quả. Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến về xây dựng và quản lý đập đã áp dụng thành công ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam có nguồn nước dồi dào nhưng lượng mưa phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm, dễ gây hạn hán và úng lụt, đe dọa tính mạng của con người và tài sản xã hội. Việt Nam cũng là nước dễ bị tác động bởi hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Vì vậy Việt Nam rất coi trọng việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi-thủy điện với nhiều đê, đập lớn.

Hội nghị Đập lớn thế giới là một sự kiện lớn mang tầm quốc tế về thủy lợi, thủy điện, môi trường và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự tham dự của trên 800 đại biểu là lãnh đạo hội đập lớn đến 90 nước thành viên của ICOLD.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế “Đập và phát triển nguồn nước bền vững” với 17 chủ đề của 180 báo cáo khoa học diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5 là hoạt động dành được nhiều quan tâm của giới chuyên gia.

Ngoài ra, hội nghị còn có nhiều hoạt động khác như bàn tròn “Đập và thủy điện vì sự phát triển bền vững tại châu Phi”; triển lãm kỹ thuật với hơn 50 gian hàng trưng bày của các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn, các hãng tư vấn, chế tạo, từ khắp thế giới.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 26/5.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ đi tham quan kỹ thuật các đập lớn của Việt Nam như đập Hòa Bình, Sơn La, Cửa Đạt, Phú Ninh, Bình Định, Hàm Thuận-Đa Mi, Trị An./.

Hồng Quảng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục