VN tích cực tham gia Hội nghị các lãnh đạo APEC

Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác chuẩn bị hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế và các nhà lãnh đạo APEC.
Các quan chức cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã họp phiên tổng kết trong hai ngày 8 và 9/11 ở Singapore nhằm hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 21 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 17.

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của hội nghị, có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác chuẩn bị và dự thảo văn kiện của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 21 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 17.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua kết quả hợp tác năm 2009, đưa ra những khuyến nghị quan trọng để trình lên các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung trao đổi về các biện pháp ứng phó với khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và chuẩn bị cho thời kỳ kinh tế phục hồi, nhất trí APEC cần tiếp tục phát huy vai trò năng động của 21 nền kinh tế thành viên và tăng cường hợp tác theo mô hình "Tăng trưởng toàn diện" và "Tăng trưởng bền vững".

Các quan chức cao cấp APEC tham dự hội nghị cũng nhất trí kiến nghị các nhà lãnh đạo APEC thông qua Chương trình nghị sự APEC về "Tăng trưởng toàn diện", theo đó lợi ích của tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ hài hòa, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và thuận lợi hóa thương mại.

Nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và thực hiện mục tiêu Bogo, các quan chức cao cấp APEC đã tích cực thảo luận về các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh trong khu vực, cách thức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu Bogo vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển.

Hội nghị cũng đã thông qua văn bản khuôn khổ kết nối dây chuyền cung ứng, báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC, báo cáo chính sách kinh tế APEC năm 2009 và kết quả rà soát việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia (IAP) của các nền kinh tế thành viên.

Đồng thời, các quan chức cao cấp APEC đã góp phần vào nỗ lực chung kết thúc đàm phán Doha năm 2010, thông qua các kiến nghị về tăng cường hợp tác giữa APEC và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Các quan chức cũng dành nhiều thời gian trao đổi việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật, nâng cao năng lực của các nền kinh tế thành viên, an ninh lương thực, ứng phó với tình trạng khẩn cấp, biến đổi khí hậu, y tế và cải cách APEC.

Hội nghị hoan nghênh việc ông Muhammad Noor Yacob làm Giám đốc điều hành chuyên trách đầu tiên của Ban Thư ký APEC nhiệm kỳ 2010 - 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục