VN trao bằng cho sĩ quan cao cấp Campuchia

Sáng 20/4, tại Nhà hát lớn Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra lễ Trao bằng học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ khoa học quân sự Việt Nam cho các sĩ quan cao cấp của Các Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF).

Sáng 20/4, tại Nhà hát lớn Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra lễ Trao bằng học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ khoa học quân sự Việt Nam cho các sĩ quan cao cấp của Các Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia  (RCAF).
 
Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Thống tướng Tea Banh, cùng nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Nguyễn Đắc Xê, Giám đốc Học viện Lục quân.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Học viện Lục quân Việt Nam đã giúp đào tạo nhiều sĩ quan Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia có được trình độ cao về khoa học quân sự để lãnh đạo quân đội, nâng cao sức chiến đấu bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.
 
Thủ tướng Hun Sen, được sự ủy nhiệm của phía Việt Nam, đã trao hai bằng Tiến sĩ khoa học quân sự cấp nhà nước cho Thống tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh RCAF và Thống tướng Kun Kim, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tổng Tham mưu trưởng RCAF, trao bằng Thạc sĩ của Học viện Lục quân Việt Nam cho 19 sĩ quan cấp cao thuộc các quân, binh chủng RCAF.
 
Những sĩ quan RCAF được vinh dự nhận bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ lần này đã có công trình và luận án nghiên cứu xuất sắc về khoa học quân sự tại Học viện Lục quân Việt Nam trong thời gian 2006-2008./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục