VN trao đổi kinh nghiệm lập pháp với Mỹ và Canada

Đoàn đại biểu Quốc hội đã thăm và làm việc tại Mỹ và Canada, nhằm tăng quan hệ và trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát.
Từ 12-16/3, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Mỹ và Canada, nhằm tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Mỹ và Nghị viện Canada, trao đổi và tham khảo kinh nghiệm lập pháp và giám sát.

Tại Wahington, đoàn đã làm việc với Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, và Thượng nghị sỹ Thad Cochran, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi; Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS), Văn phòng soạn thảo luật của Hạ viện, Giám đốc điều hành Quỹ Mike Mansfield; trao đổi với các học giả của các trường Đại học American và John Hopkins, gặp một số công ty luật và Giám đốc Chương trình nghiên cứu nâng cao năng lực quốc hội thuộc Ngân hàng Thế giới.

Tại Ottawa, đoàn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Andrew Scheer, các Thượng nghị sỹ Terry Mercer và Mac Harb, các Hạ nghị sỹ Gordon Brown và Patrick Brown, các học giả, luật sư và giảng viên luật của trường Đại học Ottawa. Đoàn cũng gặp cộng đồng người Việt sinh sống tại Canada.

Trong tiếp xúc, các đối tác hai nước đã ghi nhận ý nghĩa quan trọng của quan hệ với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Về quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Mỹ và Nghị viện Canada, các bên hài lòng ghi nhận những bước phát triển tích cực trong thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Đoàn cũng đã nghe giới thiệu về hệ thống chính trị, hiến pháp và pháp luật của mỗi nước, vai trò và chức năng của cơ quan lập pháp trong thực thi nhiệm vụ đại diện cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thông báo chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó coi trọng quan hệ với Mỹ và Canada, trao đổi về hoạt động của Quốc hội Việt Nam và các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường quan hệ chung và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Mỹ và Canada.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tới Chủ tịch Hạ viện Canada Andrew Scheer. Chủ tịch Hạ viện Canada đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ cân nhắc thời điểm thăm Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục