VN trong tốp 10 điểm thu hút công ty nước ngoài

Công ty tư vấn toàn cầu AT Kearney vừa công bố bảng xếp hạng 50 nước và vùng lãnh thổ hấp dẫn đầu tư nhất thế giới, dựa trên những yếu tố kích thích và thu hút công ty nước ngoài, trong đó Việt Nam đã vượt chín bậc và lọt vào tốp 10 của danh sách trên.

Công ty tư vấn toàn cầu AT Kearney vừa công bố bảng xếp hạng 50 nước và vùng lãnh thổ hấp dẫn đầu tư nhất thế giới, dựa trên những yếu tố kích thích và thu hút công ty nước ngoài, trong đó Việt Nam đã vượt chín bậc và lọt vào tốp 10 của danh sách trên.

Theo bảng xếp hạng mới của AT Kearney, Việt Nam đã vượt Brazil, Mexico và Sri Lanka trong lĩnh vực cung cấp các hợp đồng tin học. Đứng đầu danh sách này là Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan.

Theo AT Kearney, Việt Nam đã cải thiện được thứ hạng trên do sự bùng nổ hiện nay của công nghệ thông tin (IT) mà tiên phong là việc công ty IT Luxoft của Nga vừa mở một trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích chính là cung cấp các dịch vụ tin học.

AT Kearney cho rằng bản báo cáo này có thể mang lại những thay đổi đối với Việt Nam vốn được biết đến qua các thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng như gạo, cà phê, cao su...

Ông Norbert Jorak, Giám đốc điều hành Hội đồng Chính sách của AT Kearney Global Business, cho rằng Việt Nam được các công ty nước ngoài chú ý là do chi phí sản xuất thấp. Theo ông, Việt Nam có một "môi trường tuyệt vời bởi giá nhân công thấp và lợi nhuận cao". Nếu đánh giá ở khía cạnh này thì Việt Nam nằm trong tốp ba nước đứng đầu thế giới.

Ông cho rằng một vị trí cao trong bảng xếp hạng đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ là điểm thu hút thương mại trong năm tới, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang đe dọa nhiều nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục