VN ủng hộ nỗ lực của Sierra Leone duy trì hòa bình, an ninh

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ của Sierra Leone trong tiến trình duy trì hòa bình và tái thiết đất nước như môi trường chính trị ổn định.

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ của Sierra Leone trong tiến trình duy trì hòa bình và tái thiết đất nước như môi trường chính trị ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 9/2 của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình Sierra Leone và hoạt động của Văn phòng Hỗn hợp Xây dựng Hòa bình của Liên hợp quốc (UNIPSIL) tại Sierra Leone mới được thành lập tháng 8/2008 theo quy định của Nghị quyết 1829 (2008) của Hội đồng Bảo an, Đại sứ ghi nhận việc Sierra Leone tăng cường hợp tác với các nước trong Liên minh Sông Manô để giải quyết vấn đề cùng quan tâm, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào tháng 7/2008, cũng như quyết tâm của Chính phủ giải quyết các vấn đề tồn tại của đất nước bằng biện pháp hòa bình.

Đại sứ đồng thời chia sẻ quan ngại về nhiều nguy cơ bất ổn do mâu thuẫn giữa một số đảng phái chính trị và nhóm sắc tộc, tình trạng tội phạm có tổ chức lan tràn, hạ tầng kinh tế - xã hội xuống cấp trong bối cảnh giá lương thực, xăng dầu tiếp tục leo thang.

Trong khi cho rằng tình hình tham nhũng còn là mối lo ngại, Đại sứ đánh giá cao quyết tâm và thành công ban đầu của Chính phủ Sierra Leone trong cuộc chiến chống tệ nạn này.

Đại sứ Lê Lương Minh ghi nhận những nỗ lực của UNIPSIL trong việc triển khai sứ mệnh mới theo quy định của Nghị quyết 1829 (2008) của Hội đồng Bảo an và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức khu vực và cộng đồng tài trợ quốc tế nhằm phát huy hiệu quả, tránh chồng chéo hoạt động và bảo đảm hỗ trợ tốt nhất lợi ích của Sierra Leone trong từng giai đoạn phát triển của thế giới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Sierra Leone trong tiến trình duy trì hòa bình và an ninh, giải quyết nguyên nhân căn bản của xung đột, thúc đẩy hòa giải và hòa hợp dân tộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, tăng cường hội nhập quốc tế, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc, Ủy ban Kiến tạo Hòa bình, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Sierra Leone trong quá trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục