VN ủng hộ nỗ lực nối lại hòa bình Trung Đông

Đại sứ Bùi Thế Giang yêu cầu Israel lập tức chấm dứt các hoạt động định cư trái phép, trả tự do tất cả người Palestine bị giam giữ.
Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng một năm sau khi Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 1860, Trung Đông vẫn đang đứng trước khó khăn trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông trong đó có vấn đề Palestine ngày 27/1, Đại sứ Bùi Thế Giang nhận định tại Trung Đông chưa có tiến triển thực chất tiến tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa các bên và nối lại đàm phán hòa bình về quy chế cuối cùng,.

Thêm vào đó, Israel vẫn chưa ngừng việc mở rộng các khu định cư và xây dựng bức tường an ninh, phá hủy nhà cửa của người Palestine, trục xuất người Palestine, qua đó làm biến đổi cơ cấu nhân khẩu, tính chất và quy chế của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ghi nhận nỗ lực của Nhóm Bộ tứ, Liên đoàn Arập, các nước khu vực và cộng đồng quốc tế hướng tới một giải pháp hai nhà nước và quyết tâm của Chính quyền Dân tộc Palestine trong việc củng cố các cơ sở kinh tế-xã hội, cải cách hệ thống an ninh và xây dựng các thể chế cho một nhà nước trong tương lai, Đại sứ Bùi Thế Giang kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ qui định trong Lộ trình hòa bình, Thỏa thuận Madrid, Sáng kiến hòa bình Arập và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ yêu cầu Israel lập tức chấm dứt các hoạt động định cư trái phép, dỡ bỏ đồn bốt được xây dựng từ tháng 3/2001, mở tất cả các cửa khẩu, trả tự do tất cả người Palestine đang bị giam giữ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và tái thiết ở Dải Gaza.

Đại sứ kêu gọi các phe phái Palestine giải quyết bất đồng, thúc đẩy hòa giải và hợp tác thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Đại sứ cũng kêu gọi các bên nghiêm chỉnh tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, tiến hành điều tra các cáo buộc trong Báo cáo Goldstone về vi phạm trong thời gian qua.

Về tình hình Lebanon, Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh cố gắng của Chính phủ Lebanon nhằm củng cố hòa bình, tái thiết kinh tế-xã hội và bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng.

Đại sứ yêu cầu Israel chấm dứt lập tức và không điều kiện các vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời ủng hộ việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Bùi Thế Giang một lần nữa khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột giữa Israel với Palestine và các nước Arập vì một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững ở khu vực Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục