VN và Campuchia hợp tác hồi hương hài cốt liệt sỹ

Hội nghị 11 Ủy ban chuyên trách VN-Campuchia, diễn ra 12/6, ở Phnom Penh, nhằm tiếp tục hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt bộ đội VN.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban chuyên trách cấp nhà nước Việt Nam-Campuchia đã diễn ra sáng 12/6 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tiếp tục hợp tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt bộ đội tình nguyện Việt Nam năm 2012-2013.

Đoàn đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Pol Saruon, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, đánh giá về việc thực hiện Hiệp định ký giữa hai Chính phủ từ năm 2000 đến nay, hai bên nhất trí cho rằng Ủy ban chuyên trách Chính phủ, các quân khu, các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tận tình, cung cấp, xác nhận thông tin, bảo vệ an toàn và dẫn đường cho các Đội quy tập của Việt Nam. Việc tổ chức lễ tiễn đưa, đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại các địa phương được hai bên tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của nhân dân hai nước.

Hai bên tiếp tục khẳng định sự phối hợp chỉ đạo giữa hai Ủy ban chuyên trách là tích cực, chu đáo, hiệu quả. Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam và Campuchia đã phối hợp chỉ đạo tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 14.510 hài cốt liệt sỹ. Đến nay, còn khoảng hơn 5.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh còn lại trên đất Campuchia; trong đó, 1.699 điểm mộ có thông tin về nơi hy sinh.

Hai bên cũng đã thỏa thuận nội dung phối hợp trong năm 2012-2013, theo đó duy trì 11 Đội chuyên trách, sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập từ cuối tháng 10 tới để có thể tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương khoảng 800 hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã chuyển lời của Chính phủ Việt Nam mời một Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia và đại biểu một số quân khu, địa phương sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị tổng kết cấp Nhà nước của Chính phủ Việt Nam về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia (từ 2001-2012), ở Lào (từ 1994-2012), sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 tới. Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia nhận lời mời và sẽ báo cáo lên Thủ tướng.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh đã tiếp thân mật Đoàn Đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Tea Banh nhấn mạnh Campuchia coi công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam là một nghĩa vụ cao quý để đền đáp công ơn của các liệt sỹ đã hy sinh thân mình, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giúp hồi sinh cho dân tộc Campuchia.

Ông nói rằng đây là nghĩa cử giúp làm giảm nỗi đau của những bà mẹ Việt Nam và gia đình có con hoặc thân nhân đã hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân Campuchia; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam.

Phó Thủ tướng Tea Banh cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban chuyên trách của Chính phủ Campuchia cùng các cơ quan hữu quan làm hết sức mình để hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam mùa khô 2012-2013 và các năm tiếp theo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục