VN về nhì giải Vovinam Tiền Asian Indoor Games III

Thua đoàn Ấn Độ 2 huy chương đồng, đoàn Việt Nam đã về thứ hai Giải Vovinam Tiền Asian Indoor Games III, diễn ra trong ngày 30/7.
Thua đoàn Ấn Độ 2 huy chương đồng, đoàn Việt Nam đã về thứ hai Giải Vovinam Tiền Asian Indoor Games III, diễn ra trong ngày 30/7 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự giải đấu là gần 50 võ sĩ của Việt Nam và các nước châu Á gồm Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Campuchia.

Ở giải đấu nhằm tăng cường cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các võ sĩ 4 đoàn bạn, nước chủ nhà đã rút lực lượng mạnh nhất của mình, vừa giành chiến thắng áp đảo tại giải vô địch thế giới, để các cuộc tranh tài cân bằng hơn.

Đáng chú ý nhất là tại 6 nội dung thi quyền, sự vắng mặt của các nhà vô địch thế giới khiến cuộc so tài diễn ra khá quyết liệt giữa các đoàn Ấn Độ và Campuchia. Mới chỉ làm quen với Vovinam trong thời gian ngắn nhưng các võ sĩ Ấn Độ đã tỏ ra thích ứng khá nhanh, biểu diễn thuần thục và đoạt 4 huy chương vàng ở các bài thi "Đòn chân tấn công", "Long Hổ quyền", "Song luyện kiếm" "Tự vệ nữ giới".

Các võ sĩ nước láng giềng Campuchia cũng tự tin hơn trong cuộc thi này và đoạt 2 huy chương vàng ở các bài thi "Song luyện mã tấu""Đa luyện".

Ở 6 hạng cân thi đấu đối kháng được tổ chức (2 của nữ), các võ sĩ chủ nhà vẫn thể hiện được ưu thế của mình trước các đối thủ để giành 4 chức vô địch ở các hạng cân: - 50kg nữ, Nguyễn Thị Ngọc Truyển; -55kg nữ, Biện Thị Minh Khoa; -55kg nam, Thân Lại Kim Long và -65kg nam, Hồ Minh Tâm.

Tuy nhiên tâm điểm của thi đối kháng là màn trình diễn của các võ sĩ Iran, đối thủ tiềm tàng của chủ nhà Việt Nam tại nội dung đối kháng Vovinam Asian Indoor Games tới đây; trong đó nhà vô địch thế giới Jadidi Alireza tiếp tục chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng 3-2 trước Phongsak Somnuek (Thái Lan) ở chung kết hạng cân -70kg nam.

Ngoài ra, các võ sĩ Thái Lan cũng cho thấy nhiều khả năng sẽ tiến xa với việc á quân thế giới Channarong đánh bại Mai Đình Chiến (Việt Nam) 4-1 ở chung kết hạng cân -60kg nam.

Kết quả chung cuộc, đoàn Ấn Độ với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng xếp thứ 1 toàn đoàn. Tiếp theo là đoàn Việt Nam với 4 vàng, 1 bạc, 2 đồng; Campuchia 2 vàng, 3 bạc, 3 đồng; Thái Lan 1 vàng, 3 bạc; Iran 1 vàng, 1 bạc, 2 đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục